Xã hội

Thi thể người phụ nữ nổi trên sông Sêrêpốk sau 3 ngày nhảy cầu

Sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã tìm thấy thi thể người phụ nữ nhảy sông Sêrêpốk tự tử.

Hiện trường nạn nhân nhảy sông.

Ngày 6/1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau hơn 3 ngày tích cực tìm kiếm, đến đêm 5/1, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể bà Nguyễn Thị Kim Loan (41 tuổi, trú tại phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột), người nhảy cầu tự tử trên sông Sêrêpốk.

Lực lượng cứu hộ triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng 11h50 ngày 2/1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo, bà Loan tìm đến cầu Sêrêpốk (ở xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột) nhảy sông tự tử. Sau đó, lực lượng cứu hộ triển khai nhân lực, phương tiện đến hiện trường tổ chức tìm kiếm.

Sau 3 ngày tìm kiếm, thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Tuy nhiên, vào thời điểm trên, nước sông Sêrêpốk đang lên cao, chảy xiết nên công tác tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khắn.

Đến khuya 5/1, sau 3 ngày túc trực tìm kiếm lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể nạn nhân nổi giữa dòng sông, cách hiện trường khoảng 2km. Sau đó, thi thể nạn nhân được trục vớt lên bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự

Tác giả: Ngọc Hùng

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP