Pháp luật

Thanh niên nhẹ dạ bị gái mại dâm trộm điện thoại

Ngày 23/11, theo Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, đơn vị vừa tiếp nhận đơn trình báo của 1 nam thanh niên bị gái mại dâm trộm điện thoại.

Theo đó, khuya 21/11, anh Lê Văn Đ. (25 tuổi), quê tỉnh Quảng Trị điều khiển xe máy trên đường Trường Chinh, quận Thanh Khê thì phát hiện 1 phụ nữ đứng trên lề đường vẫy tay gọi mình. Cứ ngỡ người này cần giúp đỡ nên anh dừng xe lại.

Một cuộc trả giá trên đường Trường Chinh, Đà Nẵng


Người phụ nữ cho biết mình là gái bán dâm và mời gọi anh Đ. “vui vẻ”. Anh này không đồng ý và quyết bỏ đi.

Lúc này, người phụ nữ chia sẻ, do "ế ẩm" nên muốn xin anh 5.000 đồng để xả xui. Thấy số tiền không nhiều và không muốn phiền phức nên anh rút ví đưa cho người phụ nữ 5.000 đồng.

Khi anh điều khiển xe đi được một đoạn thì phát hiện chiếc điện thoại trong túi của mình đã “không cánh mà bay”. Anh Đ. liền đến công an phường An Khê, quận Thanh Khê trình báo sự việc.

Đường Trường Chinh từng là “điểm nóng” vì có nhiều gái mại dâm “đứng đường”. Thời gian qua, cơ quan chức năng kiểm tra, đẩy đuổi nên tình hình giảm bớt.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Tác giả: HUY CƯỜNG

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP