Xã hội

Tắm sông, anh em ruột chết đuối thương tâm

Nghỉ hè, 3 em nhỏ rủ nhau ra bờ sông Đại Nga ở Lâm Đồng chơi rồi tắm, không may trượt chân xuống sông khiến 2 anh em ruột chết đuối thương tâm.

Vụ chết đuối thương tâm xảy ra lúc 15 giờ 20 phút ngày 5-6, khi hai anh em ruột là T.N.Th (14 tuổi) và T.N.T, (12 tuổi) - ngụ tại thôn Đại Nga 1, xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng - cùng 1 người bạn rủ nhau ra bờ sông Đại Nga chơi.

Ra sông tắm, hai anh em ruột đuối nước thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, sau khi dạo chơi trên bờ, 3 em cùng rủ nhau xuống sông tắm. Không may lúc này, anh em Th. và T. trượt chân xuống hố sâu, bị nước nhấn chìm. Thấy 2 bạn bị đuối nước, người bạn đi cùng đã chạy đi tìm người cứu giúp.

Tuy nhiên, do đoạn sông này vắng và xa khu dân cư nên gần 20 phút sau, người xung quanh mới tới hiện trường lặn tìm 2 cháu nhỏ.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, cả 2 em Th. và T. được người dân tìm thấy nhưng đều đã tử vong.

Sông Đại Nga (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) thuộc nhánh sông Đồng Nai có đoạn sâu gần 5 m.

Các em nêu trên đều đang học trung học cơ sở trên địa bàn, thời gian nghỉ hè rảnh rổi nên ra sông chơi.

Sông Đại Nga thuộc nhánh của sông Đồng Nai chảy qua địa bàn xã Lộc Nga và xã Tân Lạc (huyện Bảo Lâm), có độ sâu trung bình 2 - 3 m. Đoạn sông các em tắm có độ sâu trung bình hơn 4 m.

Tác giả: Đình Thi

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP