![]() |
|
Những ngày qua, lượng người dân đến bộ phận một cửa quận Ngũ Hành Sơn để làm các thủ tục liên quan đến đất đai tăng đột biến.
Chị Nguyễn Thị Hương (trú tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) cho biết: "Gia đình tôi đang hoàn thiện thủ tục tách thửa mảnh đất để tặng cho con trai. Nghe nói sau này sáp nhập phường thì thủ tục có thể thay đổi nên làm cho xong cho yên tâm. Mà dạo này đất cũng bắt đầu nhúc nhích trở lại nên làm nhanh để kịp bán nếu được giá".
![]() |
Người dân đến làm thủ tục đất đai tại bộ phận một cửa ở các quận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tăng mạnh. |
Còn anh Trần Văn Tùng (trú tại phường Hòa Hiệp Nam, Liên Chiêu) chia sẻ thêm: "Tôi thấy nhiều người rao đất, hỏi đất, môi giới gọi liên tục nên tranh thủ đi làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mảnh đất mua mấy năm trước. Tôi cũng nghe nói sáp nhập sẽ có thay đổi về địa danh, số hiệu thửa đất nên sợ rắc rối nếu để sau".
Tại quận Ngũ Hành Sơn, nơi tập trung nhiều dự án du lịch, nghỉ dưỡng, lượng người đến làm thủ tục cũng tăng mạnh trong những ngày qua.
Anh Võ Văn Bình (trú quận Ngũ Hành Sơn) chia sẻ, nghe đồn là sau khi sáp nhập sẽ phải cập nhật lại thông tin, rồi thay đổi sổ đỏ, sổ hồng... Không biết đúng sai thế nào nhưng cứ tranh thủ làm trước, đỡ phải chạy tới chạy lui sau này.
Một yếu tố khác góp phần khiến bộ phận một cửa "nóng" lên trong thời gian gần đây là do thị trường bất động sản tại Đà Nẵng đang có dấu hiệu khởi sắc sau thời gian dài "ngủ đông".
Anh Trần Hữu Hoàng, môi giới bất động sản tại quận Hải Châu cho biết: "Ba tháng trở lại đây, khách đi xem đất tăng rõ rệt, nhất là đất thổ cư ở các quận ven như Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn. Giá cũng nhích lên chút đỉnh. Nhiều người vội vàng hoàn thiện thủ tục để kịp bán cho khách.
Ghi nhận tại một số sàn giao dịch bất động sản cho thấy, lượng sản phẩm được rao bán và tìm kiếm đã tăng khoảng 20-30% so với cuối năm 2024. Sự sôi động trở lại của thị trường khiến nhu cầu làm giấy tờ, chuyển nhượng đất đai tăng mạnh, kéo theo áp lực cho các cơ quan hành chính.
![]() |
Người dân phải xếp hàng dài để chờ đến lượt làm thủ tục đất đai tại các UBND quận, thành phố Đà Nẵng. |
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa của quận Cẩm Lệ cho hay, từ đầu tháng 4 đến nay, mỗi ngày trung bình tiếp nhận gấp đôi số lượng hồ sơ so với trước. Chủ yếu là hồ sơ xin cấp sổ, chuyển nhượng, tách thửa. Có hôm, chúng tôi phải làm thêm giờ để trả kết quả đúng hẹn.
Trong khi đó, ông Lê Ngọc Nhất, Phó Chánh Văn phòng UBND quận Ngũ Hành Sơn, quận đã bố trí bốn cán bộ tại quầy số 2 để tiếp nhận và giải quyết các thủ tục, tăng từ mức trung bình 40-50 hồ sơ mỗi ngày trước đây.
Hai tuần trở lại đây, người dân đến nộp hồ sơ giải quyết thủ tục đất đai tăng đột biến. Trong đó, chủ yếu là ở quầy số 2, giải quyết các thủ tục chuyển mục đích sử dụng, thừa kế, cập nhật tài sản, ông Nhất cho biết.
Để tránh tình trạng lộn xộn, chen lấn, quận đã có một số biện pháp như: bố trí người hướng dẫn xếp hàng vào mỗi đầu giờ làm việc, cấp số có hẹn giờ tiếp nhận để người dân có thể đi giải quyết việc riêng rồi quay lại, bố trí quầy tiếp nhận riêng cho người cần nhận kết quả, chỉ mất 3-5 phút, không cần bốc số, và quy định mỗi người chỉ được nhận một số để tránh tình trạng bốc số hộ.
Theo ông Nhất, nguyên nhân chính của tình trạng này là do tâm lý người dân muốn hoàn thành các thủ tục trước khi diễn ra việc sáp nhập cấp tỉnh, bỏ cấp quận, huyện, và sáp nhập cấp xã.
Tác giả: Nguyễn Duy Cường
Nguồn tin: nguoiduatin.vn