Xã hội

Tạm giữ hình sự nữ tài xế xe tải đâm vào xe máy khiến thai phụ tử vong

Sau khi gây tai nạn khiến một thai phụ ở Hà Nội tử vong, Trần Thị Hoa không dừng xe, tiếp tục lái ô tô bỏ chạy.

Ngày 29/10, thông tin từ Công an quận Hà Đông (Hà Nội), đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Hoa (SN 1984, quê huyện Giao Thuỷ, Nam Định) với hành vi lái ô tô vào đường cấm, tông vợ chồng trẻ khiến người vợ đang mang thai tử vong.

Nữ tài xế Trần Thị Hoa. (Ảnh: CACC).

Theo cơ quan công an, ngày 28/10, Hoa được anh Trần Văn H. (SN 1977), gọi điện thuê đến địa chỉ 153 Quang Trung (quận Hà Đông) để chở phế thải xây dựng.

Hoa đồng ý và gọi điện thuê Đinh Văn L. (SN 1983) và Đinh Văn N. (SN 1984, cùng quê quán Nho Quan, Ninh Bình) đến số 153 Quang Trung để xúc phế thải xây dựng lên ô tô cho Hoa, còn Hoa điều khiển phương tiện.

Khoảng 21h ngày 28/10, Hoa lái xe tải (BKS: 29C-011.34) đến địa chỉ nêu trên. Tới nơi, L. và N. xúc phế thải xây dựng lên xe, rồi Hoa lái xe chở đến bãi tập kết phế thải xây dựng ở thôn Hạ (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai).

Khoảng 22h30, sau khi đổ phế thải ở bãi tập kết, Hoa điều khiển ô tô ra đường Cienco 5, rẽ vào đường Văn Khê, rồi vào phố Hà Trì (theo ngã ba Hà Trì - Văn Khê), sau đó đi vào đường Lê Lợi hướng đi ra đường Quang Trung (là đường có biển báo cấm đi vào đối với ô tô).

Đến 23h06, khi Hoa lái ô tô đến ngã tư đường Lê Lợi giao cắt với đường Hoàng Hoa Thám thuộc địa phận phường Nguyễn Trãi. Do không chú ý quan sát, không giảm tốc độ (Hoa khai nhận lúc đó lái xe với tốc độ khoảng 50 km/h), đến giữa ngã tư xe tải đâm vào xe máy của anh N. N. M. và vợ là chị V. K. A. (trú ở Vạn Phúc, Hà Đông).

Cú đâm mạnh khiến vợ chồng anh M. bị hất văng xuống đường, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến sáng 29/10, chị A. tử vong. Được biết, chị A. đang mang thai khoảng 6 tháng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi gây tai nạn, Trần Thị Hoa không dừng xe mà tiếp tục lái xe bỏ chạy. Lúc sau, Hoa dừng xe và nhận được điện thoại của anh Lê Xuân R. (người đứng tên trên giấy đăng ký ô tô), thông báo cho Hoa biết công an đang xác minh và truy tìm ô tô gây tai nạn.

Hoa nói với anh R. về việc cô ta vừa gây tai nạn rồi bỏ chạy. Anh R. khuyên Hoa ra cơ quan công an đầu thú.

Sau đó, Trần Thị Hoa lái xe tải quay về bãi xe ở phường Kiến Hưng (quận Hà Đông) rồi đến Công an quận Hà Đông đầu thú.

Tác giả: ANH VĂN

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP