Pháp luật

Tạm giữ 4 người mang súng đòi bảo kê hàng rong

Thấy gia đình ông Sơn buôn bán hàng rong tại chợ Cam Đức, một nhóm người mang súng tự chế, dao, rựa... đến nhà đe dọa, yêu cầu phải nộp 3 triệu đồng/tháng nếu muốn làm ăn yên ổn.

Súng tự chế và các hung khí dùng đòi tiền bảo kê tại chợ Cam Đức - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 28-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận hiện đang tạm giữ 4 người có hành vi dùng súng tự chế đi đòi tiền bảo kê tại khu vực chợ Cam Đức, xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang vào trưa cùng ngày.

Theo cơ quan điều tra, ông Trần Văn Sơn, 55 tuổi, ngụ TP Nha Trang làm nghề buôn bán hàng rong tại khu vực chợ Cam Đức, huyện Cam Lâm.

Trưa cùng ngày, một nhóm 4 người gồm Trần Văn Phúc (38 tuổi), Trần Anh Tuấn (29 tuổi), Trần Thanh Hùng (41 tuổi) cùng trú tại tỉnh Vĩnh Long và Trần Văn Quang, 36 tuổi, trú xã Vĩnh Thạnh, mang súng tự chế, dao, rựa... đến nhà ông Sơn xưng là bảo kê khu vực chợ Cam Đức.

Những người này yêu cầu gia đình ông Sơn phải nộp 3 triệu đồng/tháng nếu muốn làm ăn yên ổn. Ông Sơn không đồng ý, thì bị nhóm người này lao vào hành hung.

Người thân gia đình ông Sơn đã gọi đến cảnh sát 113 Công an tỉnh Khánh Hòa báo sự việc và yêu cầu trợ giúp. Cảnh sát 113 phối hợp công an địa phương khống chế nhóm người này và thu giữ tại hiện trường 1 súng tự chế, 3 rựa, 2 dao, 1 cây gỗ, 1 xe máy

Tác giả: THÁI THỊNH

Nguồn tin: tuoitre.vn

  Từ khóa: tạm giữ , bảo kê

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP