Pháp luật

Tài xế buồn ngủ nên đã gây tai nạn với xe khách làm hơn 10 người thương vong

Khi xe tải di chuyển đến đường tránh thị xã Buôn Hồ thuộc địa bàn phường Đoàn Kết, thì Phạm Văn Huân buồn ngủ khiến xe lấn sang phần đường ngược chiều.

Trưa 10/10, một lãnh đạo Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Huân (SN 1994, ngụ huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông làm 1 người chết, nhiều người bị thương.

Tài xế Phạm Văn Huân, tài xế điều khiển xe tải gây tai nạn nghiêm trọng. Ảnh: S.Đ

Như Pháp luật đã đưa tin trước đó, kết quả điều tra ban đầu cho biết, trưa 8/10, Phạm Văn Huân điều khiển xe tải mang BKS: 29H - 076.25 lưu thông trên đường tránh thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) hướng từ Gia Lai - Đắk Lắk.

Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, khi xe tải đến đoạn đường thuộc Km 13 + 800 đường tránh thị xã Buôn Hồ thì Huân buồn ngủ khiến xe lấn sang phần đường ngược chiều. Liền sau đó, xe tải đã tông vào xe chở khách du lịch loại 16 chỗ mang BKS: 47F - 002.03, do anh Phạm Phú Quý (SN 1987, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông hướng ngược lại.

Sau khi tông xe khách 16 chỗ xe tải gần lật xuống lề đường. Ảnh: S.Đ

Vụ tai nạn khiến anh Lê Quốc Huy (SN 1996, ngụ huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) tử vong và một số người khác bị thương.

Sau khi xảy ra vụ việc, Phạm Văn Huân đã đến Công an thị xã Buôn Hồ đầu thú và khai nhận hành vi gây tai nạn giao thông. Hiện Công an thị xã Buôn Hồ đang hoàn tất hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy đinh.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Tác giả: Ngọc Anh

Nguồn tin: phapluatplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP