Xã hội

Tá hỏa phát hiện 2 thi thể nằm trên võng giữa rừng sâu

Người thân khi vào rừng sâu tìm kiếm thì tá hỏa phát hiện 2 thi thể nằm trên võng từ nhiều ngày trước.

Ngày 5-12, ông Nguyễn Văn Nhì - Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) - cho biết người nhà nạn nhân vừa trình báo về việc phát hiện thi thể 2 người đàn ông tử vong, khi đi rừng tại địa phương này.

Nạn nhân là ông Trương Văn Hậu (56 tuổi) và ông Võ Văn Sơn (54 tuổi, cùng ngụ tại xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch).

Theo anh Trần Văn Thùy (con rể ông Hậu) đến UBND xã Trường Sơn trình báo, khoảng 15 ngày trước, bố vợ anh cùng ông Sơn rời nhà ở xã Quảng Hợp vào khu vực đỉnh Khe Mạ, xã Trường Sơn, để đặt bẫy săn thú rừng. Hai ngày sau, ông Hậu có gọi về nhà rồi mất liên lạc từ đó.

Chiều hôm qua (4-12), anh Thùy cùng người thân vào khu vực đỉnh núi Khe Mạ (cách trung tâm xã Trường Sơn khoảng 3 giờ đi bộ) thì phát hiện thi thể 2 người nằm chết trên võng, còn nguyên áo quần.

Theo anh Thùy, khi tìm thấy thi thể hai nạn nhân, họ không phát hiện dấu vết khả nghi bên ngoài, nghi là tử vong do ngộ độc thức ăn và xác định đã chết khoảng 8-10 ngày về trước.

Tối 4-12, hai thi thể được đưa ra khỏi rừng để thực hiện khâm liệm. Đại diện hai gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi, xin đưa về quê an táng.

“Sáng nay, người thân đã đưa thi thể 2 người đàn ông chết trong khu vực rừng Trường Sơn về quê an táng. Người nhà vào tận nơi tìm kiếm rồi về xã trình báo, viết tường trình cam kết xin đưa thi thể về quê sáng nay" - ông Nguyễn Văn Nhì, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, nói.

Tác giả: HOÀNG PHÚC

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP