Xã hội

Sau tiếng nổ lớn, 2 ô tô đậu gần cây xăng bốc cháy dữ dội

Tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, xe tải chở hàng và xe đầu kéo đang đậu phía trước một cây xăng thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Sáng 16/2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đến 5h sáng nay (16/2), lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt đám cháy xảy ra trước cây xăng Tuyết Mai (thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam).

Thông tin ban đầu, lúc 20h ngày 15/2, xe tải biển số 92C-048XX do ông Nguyễn Quang B. (32 tuổi, trú xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) điều khiển đến trước cây xăng Tuyết Mai (thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) đỗ. Trên xe lúc này chở hàng tạp hóa, cạnh xe tải có xe container 43H-025XX, rơ-mooc 43R-036XX đậu trước đó.

Đến khoảng 3h ngày 16/2, nhân viên cây xăng đang túc trực thì nghe tiếng nổ lớn phía trước cây xăng. Khi chạy ra, người này phát hiện đầu xe tải 92C-048XX bốc cháy khói nghi ngút nên hô hoán và tìm cách dập lửa. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, nhanh chóng lây lan qua xe container.

Hiện trường vụ cháy.


Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam nhanh chóng cử lực lượng, phương tiện đến hiện trường dập lửa.

Do lửa bùng phát mạnh, lại nằm trong khu vực cây xăng dầu, lực lượng cứu hỏa phải vừa dập lửa, vừa triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho cây xăng và đến 5h ngày 16/2 thì khống chế được đám cháy.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người vì thời điểm xảy ra cháy, người điều khiển phương tiện rời xe. Tuy nhiên, nó đã làm chiếc xe tải bị cháy hoàn toàn, xe container hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Quốc Tiệp

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

  Từ khóa: cháy xe , nổ lớn , Quảng nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP