Xã hội

Sập hầm lò tại Quảng Ninh, 2 người thương vong

Một sự cố lở than vừa xảy ra tại đơn vị khai thác than của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam khiến 2 người thương vong.

Thông tin trên Lao Động, ngày 4/11, một vụ tai nạn lao động nghiêm trong xảy ra tại một đơn vị khai thác than của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) ở Quảng Ninh làm 1 thợ lò thiệt mạng và 1 công nhân bị thương.

Cụ thể, tại báo cáo nhanh ban đầu về tai nạn lao động của Công ty than Mạo Khê gửi cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết: Vào ca 3 ngày 3/11, nhóm công nhân do anh Nguyễn Đức Lợi (thợ khai thác hầm lò bậc 5/5) - làm nhóm trưởng cùng 3 công nhân được Phó quản đốc giao nhiệm vụ đào chống lò xuyên vỉa cúp nghiêng mức –111 tiếp từ mét 18,5 diện sản xuất vỉa 9b, Tây Bắc II tầng -150/-80.

Ảnh minh họa. Ảnh: Lao Động

Đến 5h ngày 4/11, công nhân Lợi và nhóm công nhân trên đang xử lý gương thì gặp sự cố lở than đổ ập vào người. Vụ tai nạn đã khiến anh Nguyễn Đức Lợi (sinh năm 1971) tử vong và công nhân Nguyễn Xuân Tăng bị thương nhẹ vào chân. Hiện Công ty than Mạo Khê đang phối hợp với Đoàn điều tra tai nạn lao động Quảng Ninh giải quyết vụ việc, đồng thời lo hậu sự đối với gia đình công nhân bị thiệt mạng.

Tương tự, theo VOV ngày 14/1, tại Công ty than Quang Hanh, phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh xảy ra sự cố tụt lò than ở hông lò cúp, vùi lấp làm một công nhân. Nạn nhân là anh Vũ Duy Hải (SN 1986), là thợ lò bậc 6/6, quê tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Được biết, anh Hải hiện có vợ và một con nhỏ mới được hơn 1 tháng tuổi.

Tác giả: Hoàng Hà (TH)

Nguồn tin: doisongplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP