Thế giới

Sập cầu treo ở Ấn Độ, hơn 80 người thiệt mạng

Hàng chục người thiệt mạng khi một cây cầu treo xây từ thế kỷ 19 bất ngờ sập xuống ở bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ.

Hiện trường vụ sập cầu treo gây thương vong lớn ở Ấn Độ (ảnh: Reuters)

Reuters dẫn nguồn tin từ các kênh truyền thông Ấn Độ cho hay, một cây cầu treo bắc qua sông Machhu ở thị trấn Morbi, bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ bị sập và gãy đôi vào tối ngày 30/10 (giờ Ấn Độ).

Vụ việc khiến ít nhất 81 người thiệt mạng, Reuters đưa tin.

Lãnh đạo Cơ quan Nội vụ bang Gujarat – ông Harsh Sanghavi – cho biết, vào thời điểm xảy ra sự cố, hơn 150 người có mặt trên cây cầu. Có nguồn tin cho rằng số người có mặt trên cầu là hơn 400.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy hàng chục người cố gắng bám vào dây cáp trên cầu khi rơi xuống sông.

Những nạn nhân bị thương đã được đưa tới bệnh viện địa phương. Các bác sĩ thừa nhận con số thương vong có thể tăng lên trong thời gian tới, đặc biệt là khi có nhiều người bị thương nặng được đưa tới bệnh viện, theo Reuters.

“Nhiều người được cứu sống nhưng vẫn còn một số mất tích”, Amit Jhala – quan chức y tế bang Gujarat – cho biết.

Theo lời kể của một số nhân chứng, tai nạn xảy ra có thể là do quá nhiều người tụ tập trên cầu vào thời điểm tổ chức lễ hội Diwali (lễ hội ánh sáng của người Ấn Độ). Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ra lệnh cho giới chức bang Gujarat dồn toàn bộ lực lượng cứu hộ để xử lý sự cố sập cầu, tìm kiếm người còn mất tích và cứu chữa người bị thương.

Chính phủ Ấn Độ thông báo, sẽ hỗ trợ 400.000 rupee (hơn 124 triệu VNĐ) cho mỗi người thiệt mạng và 50.000 rupee (gần 15 triệu VNĐ) cho mỗi người bị thương.

Cây cầu treo bị sập dài khoảng 230 mét và được xây dựng từ thế kỷ 19, khi Ấn Độ vẫn là thuộc địa của Anh. Nó bị đóng cửa để tu sửa trong 6 tháng và mới được đưa vào hoạt động trở lại hồi tuần trước.

Vương Nam – Reuters

Hiện trường vụ sập cầu treo gây thương vong lớn ở Ấn Độ (ảnh: Reuters)

Reuters dẫn nguồn tin từ các kênh truyền thông Ấn Độ cho hay, một cây cầu treo bắc qua sông Machhu ở thị trấn Morbi, bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ bị sập và gãy đôi vào tối ngày 30/10 (giờ Ấn Độ).

Vụ việc khiến ít nhất 81 người thiệt mạng, Reuters đưa tin.

Lãnh đạo Cơ quan Nội vụ bang Gujarat – ông Harsh Sanghavi – cho biết, vào thời điểm xảy ra sự cố, hơn 150 người có mặt trên cây cầu. Có nguồn tin cho rằng số người có mặt trên cầu là hơn 400.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy hàng chục người cố gắng bám vào dây cáp trên cầu khi rơi xuống sông.

Những nạn nhân bị thương đã được đưa tới bệnh viện địa phương. Các bác sĩ thừa nhận con số thương vong có thể tăng lên trong thời gian tới, đặc biệt là khi có nhiều người bị thương nặng được đưa tới bệnh viện, theo Reuters.

“Nhiều người được cứu sống nhưng vẫn còn một số mất tích”, Amit Jhala – quan chức y tế bang Gujarat – cho biết.

Theo lời kể của một số nhân chứng, tai nạn xảy ra có thể là do quá nhiều người tụ tập trên cầu vào thời điểm tổ chức lễ hội Diwali (lễ hội ánh sáng của người Ấn Độ). Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ra lệnh cho giới chức bang Gujarat dồn toàn bộ lực lượng cứu hộ để xử lý sự cố sập cầu, tìm kiếm người còn mất tích và cứu chữa người bị thương.

Chính phủ Ấn Độ thông báo, sẽ hỗ trợ 400.000 rupee (hơn 124 triệu VNĐ) cho mỗi người thiệt mạng và 50.000 rupee (gần 15 triệu VNĐ) cho mỗi người bị thương.

Cây cầu treo bị sập dài khoảng 230 mét và được xây dựng từ thế kỷ 19, khi Ấn Độ vẫn là thuộc địa của Anh. Nó bị đóng cửa để tu sửa trong 6 tháng và mới được đưa vào hoạt động trở lại hồi tuần trước.

Tác giả: Vương Nam – Reuters

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP