Trao đổi với PV Infonet sáng 24/2, đại diện chủ đầu tư khu đất 6.000m2 cạnh Công viên APEC trên đường 2/9 cho hay, họ được biết tại phiên họp ngay trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng có đưa ra bàn về chủ trương hoán đổi khu đất vừa nêu để mở rộng Công viên APEC, nhưng đến nay chủ đầu tư này chưa được Thành ủy mời lên trao đổi cụ thể.
![]() |
Việc mở rộng Công viên APEC (Đà Nẵng) thêm 6.000m2 đang rất khả thi (Ảnh: HC) |
“Tuy nhiên trước đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có đề cập với chúng tôi sơ bộ việc này. Quan điểm của chúng tôi là nếu ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy, ông Huỳnh Đức Thơ và các vị lãnh đạo TP đồng ý chủ trương thì vì lợi ích chung của TP, chúng tôi cũng sẵn sàng ủng hộ việc hoán đổi đến một vị trí khác!” – đại diện chủ đầu tư khu đất 6.000m2 cho hay.
Trước đó, như Infonet đã đưa tin, nhân dịp đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, TP Đà Nẵng đã khánh thành Công viên APEC ở bờ Tây sông Hàn, trên khu đất hình tam giác có diện tích 3.047m2 tại khu vực giao giữa đường 2/9 và đoạn nối dài đường Bạch Đằng (thuộc phường Bình Hiên, quận Hải Châu), ngay cạnh Bảo tàng Điêu khắc Chăm và cầu Rồng.
Trong đó, Đà Nẵng kêu gọi vốn xã hội hóa để thực hiện phần hạ tầng và phối hợp với Ủy ban Quốc gia APEC vận động sự tham gia đóng góp tượng của 18 nền kinh tế thành viên. Công viên APEC là nơi trưng bày các tác phẩm đậm nét nghệ thuật và mang những thông điệp ý nghĩa của các nền kinh tế APEC, tạo nên dấu ấn văn hóa đặc biệt về Năm APEC 2017 tại Đà Nẵng và được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của TP trong tương lai.
Ngày 29/11/2017, báo điện tử Infonet có bài “Đà Nẵng: Kiến nghị điều chỉnh, mở rộng Công viên APEC, tại sao không?”, trong đó phản ánh, từ sự ra đời của Công viên APEC, rất nhiều người dân Đà Nẵng và các nhà chuyên môn “ao ước” giá như không chỉ Công viên này mà toàn bộ vệt đất dọc đường 2/9 ở bờ Tây sông Hàn, từ cầu Rồng đến cầu Trần Thị Lý đều là công viên, vườn tượng, quảng trường... chứ không cắt khúc cho các chủ dự án chia lô bán nền, che khuất tầm thưởng ngoạn cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý từ bờ Tây sông Hàn... thì sẽ hết sức tuyệt vời.
“Vấn đề đặt ra hiện nay là đền bù cho các chủ dự án để chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất hỗn hợp vệt ven sông Hàn từ cầu Rồng đến cầu Trần Thị Lý trên đường 2/9 thành đất công viên, quảng trường… Việc này tuy rất khó khăn nhưng không phải đến mức “bất khả thi”. Điều mà dư luận quan tâm là các cơ quan chức năng và lãnh đạo Đà Nẵng có quyết tâm làm điều “ai cũng mong muốn” cho tương lai lâu dài của đô thị TP, hay chỉ thấy đó là “công việc cực kỳ khó khăn”rồi bỏ qua nguyện vọng của người dân?” – Báo Infonet đặt vấn đề.
Đến ngày 6/12, đề xuất của báo Infonet về “mở rộng Công viên APEC” đã đi vào nghị trường kỳ họp thứ 6 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX qua các phát biểu ủng hộ và phân tích làm rõ thêm vấn đề của các đại biểu Lê Minh Trung, Hiệu trưởng trường Chính trị TP Đà Nẵng; Tô Văn Hùng, Trưởng Ban Đô thị, HĐND TP Đà Nẵng; Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao Đà Nẵng; Nguyễn Nho Khiêm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật, Chủ tịch Hội Nhà văn TP Đà Nẵng….
Đến sáng 7/12, cũng tại kỳ họp HĐND TP nêu trên, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu: “Đối với vệt từ Công viên APEC cạnh cầu Rồng đến cầu Trần Thị Lý thì người dân ai cũng mơ ước có công viên ở chỗ đó, đi qua thấy thoáng, thích lắm”. Và ông cho biết: “Đồng chí Bí thư Trương Quang Nghĩa cũng rất trăn trở chỗ này, cũng yêu cầu chúng tôi có quy hoạch xây dựng và tìm cách như thế nào đó để có thể mở rộng Công viên APEC!”.
Cũng theo ông Huỳnh Đức Thơ, từ năm 2010 trở về trước, Đà Nẵng đã giao hết vệt đất từ Công viên APEC đến cầu Trần Thị Lý cho các nhà đầu tư; bây giờ muốn làm công viên, quảng trường ở đây thì phải tính toán, cân đối và phải được sự đồng thuận của nhà đầu tư. Ông ước tính, giả sử doanh nghiệp ủng hộ di dời thì hơn 10ha ở đó giá trị bây giờ cũng phải 8.000 – 9.000 tỉ đồng vì là đất ở.
Tuy nhiên khi phát biểu với kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết đã “mạo muội” làm việc với chủ đầu tư khu đất 6.000m2 sát cạnh Công viên APEC, đề nghị họ có thể nghiên cứu phương án TP đổi đất để đưa 6.000m2 này (nếu đền bù bằng tiền khoảng 700 – 800 tỉ đồng) ghép vào, mở rộng Công viên APEC lên khoảng 1ha và bố trí lại ví trí khác thỏa đáng cho nhà đầu tư.
Trao đổi với PV Infonet sáng 24/2, chủ đầu tư khu đất 6.000m2 cho hay đã có kế hoạch xây dựng trên khu đất theo quy hoạch được phê duyệt và cũng đã thuê tư vấn lập thiết kế. Tuy nhiên vừa qua Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ có gợi ý một vài vị trí có thể hoán đổi với khu đất của chủ đầu tư này, và dự kiến sau Rằm tháng Giêng thì phía chính quyền TP và chủ đầu tư khu đất sẽ tiến hành bàn bạc cụ thể.
“Nếu Đà Nẵng chính thức đặt vấn đề hoán đổi đất để mở rộng Công viên APEC thì chúng tôi sẵn sàng ủng hộ. Chỉ đề nghị chính quyền TP tính toán sao cho vừa thực hiện được chủ trương chung của TP, đáp ứng mong muốn của nhiều người, nhưng cũng vừa đảm bảo thỏa đáng quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư” – Chủ đầu tư khu đất 6.000m2 cạnh Công viên APEC nói.
Theo ông Huỳnh Đức Thơ, nếu mở rộng được Công viên APEC lên khoảng 1ha, cộng thêm phía chân cầu Nguyễn Văn Trỗi có khoảng 7.000m2 làm công viên, rồi vệt từ đó qua cầu Trần Thị Lý cải tạo làm khu vui chơi, giải trí… thì diện tích đất phục vụ các lợi ích công cộng ở khu vực từ cầu Rồng đến cầu Trần Thị Lý cũng sẽ tăng lên kha khá!
Tác giả: Hải Châu
Nguồn tin: Báo Infonet