Pháp luật

"Quý tử" tung tin bị bắt cóc lừa cha ruột đưa tiền chuộc

Một thanh niên ở tỉnh Vĩnh Long thua cờ bạc không khả năng trả nợ đã nói bị bắt cóc để lừa người cha đưa tiền chuộc.

Ngày 21-8, Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa điều tra làm rõ vụ trình báo 1 thanh niên bị bắt cóc đòi tiền chuộc. Theo đó, vào trưa 20-8, ông Nguyễn Văn Tuấn (52 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, huyện Tam Bình) trình báo với trực ban hình sự Công an huyện Tam Bình về việc con của ông là Nguyễn Đức Thắng (22 tuổi) bị bắt cóc. Bọn bắt cóc đòi tiền chuộc 90 triệu đồng.

Lực lượng công an đã nhanh chóng tiến hành điều tra vụ việc và xác định chuyện Thắng bị bắt cóc là giả. Tại cơ quan công an, "quý tử" này khai do thua cờ bạc dẫn đến thiếu nợ nhiều người nên đã dựng chuyện bị bắt cóc để ông Tuấn trả số tiền mà anh ta đã vay mượn.

Nguyễn Đức Thắng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Ngoài ra, Thắng còn khai cũng với "chiêu" trên, anh ta đã nhiều lần lừa ông Tuấn lấy số tiền gần 1 tỉ đồng.

Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc.

Tác giả: Ca Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: lừa cha ruột , bắt cóc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP