Trong nước

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết đầu tiên tại Kỳ họp thứ 5

Hôm nay (2/6), tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Quang cảnh một phiên thảo luận ở Hội trường Diên Hồng tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)


Đây là một trong ba nghị quyết dự kiến được Quốc hội biểu quyết thông qua tại Kỳ họp này, bên cạnh Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn và Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, trong phiên họp toàn thể ở hội trường ngày 23/5, Quốc hội đã cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể về điều chỉnh chương trình, nhấn mạnh việc tăng tính dự báo trong công tác xây dựng pháp luật, đề xuất nhiều giải pháp tăng cường kỷ luật kỷ cương, cá thể hóa trách nhiệm, bảo đảm thực hiện tốt nhất Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của cả nhiệm kỳ nói chung và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hằng năm nói riêng...

Cũng trong ngày làm việc hôm nay, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về các dự án: Luật Viễn thông (sửa đổi) và Luật Căn cước công dân (sửa đổi).

Đồng thời, tiến hành thảo luận ở hội trường về 2 dự án luật khác do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, gồm: dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Trong quá trình thảo luận, Bộ trưởng Công an Tô Lâm sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tác giả: VĂN TOẢN

Nguồn tin: nhandan.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP