Tin địa phương

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với lãnh đạo TP. Đà Nẵng về ứng phó mưa lũ

Trưa 29/10, tại TP. Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp khẩn với lãnh đạo thành phố nhằm nắm tình hình và chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết, nhờ chủ động triển khai công tác ứng phó sớm, thành phố đã giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra. Toàn hệ thống chính trị đã được huy động, triển khai đồng bộ theo phương châm “4 tại chỗ”.

Các xã, phường thực hiện nghiêm túc kế hoạch phòng chống mưa lũ, chú trọng di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm và tổ chức hỗ trợ, tuyên truyền để người dân chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Chính quyền thành phố đã vận động người dân chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết cho những ngày mưa lũ kéo dài; đồng thời huy động các lực lượng chức năng hỗ trợ những địa bàn bị chia cắt, cô lập.

Để kịp thời khắc phục hậu quả, UBND thành phố kiến nghị Phó Thủ tướng, các bộ, ngành Trung ương xem xét hỗ trợ một số nội dung cấp thiết. Trong đó, đáng chú ý là khu vực ven biển Hội An đang sạt lở nghiêm trọng khoảng 5 km, cần được Trung ương hỗ trợ giải pháp công trình mang tính lâu dài và bền vững. Ngoài ra, hệ thống giao thông miền núi bị sạt lở lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đòi hỏi nguồn lực đầu tư, gia cố khẩn cấp. Thành phố đang tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại để báo cáo Chính phủ và các bộ, ngành liên quan.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với lãnh đạo TP. Đà Nẵng về ứng phó mưa lũ.

Lãnh đạo Quân khu 5 cho biết, đơn vị đã huy động 7.829 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, gồm bộ đội chủ lực và hơn 5.000 lực lượng dân quân, dự bị động viên, cùng hơn 7.000 ô tô, ca nô, xuồng, phương tiện thông tin liên lạc để tham gia cứu hộ, ứng phó mưa lũ tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Tại khu vực xã Trà Leng, Quân khu 5 đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương trực tiếp chỉ đạo công tác di dời, cứu trợ nhân dân; bố trí 30 ca nô, xuồng các loại tại các khu vực ngập sâu, cô lập nhằm đảm bảo cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm và y tế kịp thời.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, khẩn trương của chính quyền và nhân dân TP. Đà Nẵng, cũng như sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của lực lượng vũ trang Quân khu 5 trong công tác phòng, chống thiên tai.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, thiên tai ngày càng cực đoan và khó lường, cần phải thay đổi tư duy trong công tác phòng chống thiên tai, chuyển từ thế “ứng phó bị động” sang “chủ động thích ứng, bền vững”. Phó Thủ tướng đề nghị thành phố tiếp tục rà soát, nâng cao năng lực dự báo, đầu tư hạ tầng chống ngập, sạt lở, củng cố hệ thống cảnh báo sớm, bảo đảm an toàn tối đa cho người dân.

Đối với lực lượng Quân khu 5, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong ứng phó, cứu hộ, cứu nạn; chủ động phối hợp với các địa phương, kịp thời báo cáo Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền để có biện pháp chỉ đạo, hỗ trợ phù hợp.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành Trung ương tăng cường phối hợp, hỗ trợ Đà Nẵng trong việc khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân và phục hồi sản xuất sau mưa lũ.

Tác giả: Trâm Trần

Nguồn tin: congly.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP