Tin địa phương

Phát hiện toa tàu chứa nhiều hàng hóa nước ngoài nghi buôn lậu

Trong toa tàu có nhiều kiện hàng hóa như mỳ sợi, rượu, bột bắp, mũ, quần áo và bàn chải đánh răng, tất cả được dán nhãn và in chữ Trung Quốc.

Ngày 26/11, tin từ Công an quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, đơn vị vừa phát hiện vụ vận chuyển hàng hóa có yếu tố nước ngoài không rõ nguồn gốc, nghi buôn lậu.

Trước đó, đội Cảnh sát Kinh tế Công an quân Thanh Khê tiến hành kiểm tra, phát hiện một toa tàu ở ga Đường sắt TP.Đà Nẵng chứa hàng chục kiện hàng hóa nước ngoài.

Cảnh sát phát hiện lô hàng không rõ nguồn gốc.

Toa hàng này có số hiệu 231112 do ông Nguyễn Văn Tịnh, 62 tuổi, trú quận Thanh Khê làm chủ, được cắt ra từ 1 chuyến tàu chạy hướng Bắc – Nam.

Trong toa tàu có nhiều kiện hàng hóa như mỳ sợi, rượu, bột bắp, mũ, quần áo và bàn chải đánh răng. Tất cả được dán nhãn và in chữ Trung Quốc.

Toàn bộ được dán nhãn, in chữ Trung Quốc.

Làm việc với cảnh sát, ông Tịnh không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của tất cả số hàng hóa thuộc lô hàng nói trên.

Trước sự việc, Công an quận Thanh Khê tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ toa hàng để điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Lê Nhâm Thân

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: buôn lậu , Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP