Xã hội

Phát hiện có thai, ung thư di căn sau khi phẫu thuật thẩm mỹ: Trả lời của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

Báo PLVN nhận được đơn của ông Lê Anh Dũng (SN 1965, ngụ phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) phản ánh về tình trạng sức khỏe của con gái ông sau ca phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM) tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hà Tĩnh.

Chồng chị Ly ngày ngày chăm sóc vợ nằm viện.

Theo ông Dũng, ngày 24/3/2025, con gái ông là chị Lê Thị Hương Ly (SN 1992) đến Khoa Điều trị theo yêu cầu tại BVĐK Hà Tĩnh thăm khám làm PTTM. Chị Ly được tư vấn phẫu thuật tạo hình cắt bỏ sa trễ thành bụng, tạo hình thành bụng, hút mỡ bụng... và đã đăng ký dịch vụ, nộp 45,5 triệu đồng theo yêu cầu của BV.

Kiểm tra sức khỏe trước phẫu thuật của bệnh nhân cho thấy một số chỉ số xét nghiệm máu nằm ngoài ngưỡng tham chiếu, ở gan có 2 cấu trúc giảm âm ranh giới rõ, kích thước 16x15mm; nhưng các bác sĩ xác định vẫn đủ điều kiện phẫu thuật.

Thời điểm này, kết quả siêu âm không ghi nhận chị Ly có thai. Chị Ly không được chỉ định xét nghiệm máu để kiểm tra có thai sớm.

Ca phẫu thuật thực hiện vào ngày hôm sau. Hai ngày sau, chị Ly lên cơn đau dữ dội phải cấp cứu trong đêm. Khi ra viện, các cơn đau ngày càng nghiêm trọng. Chị đến phòng khám riêng của bác sĩ điều trị để kiểm tra song không phát hiện bất thường.

Một tháng sau phẫu thuật, hiện tượng đau vẫn tiếp tục, kèm theo triệu chứng buồn nôn. Chị tới một BV khác thăm khám. Kết quả siêu âm ghi nhận chị mang đa thai, trong đó 2 thai xác định được tuổi thai (5 tuần 6 ngày và 5 tuần 5 ngày), một túi thai chưa rõ cấu trúc.

Ngày 13/5, chị phải nhập viện vì 3 túi thai ngừng phát triển. Theo hồ sơ, chẩn đoán nhập viện là thai khoảng 7 tuần theo dõi ngừng phát triển, kết quả khám thân tử cung to tương đương thai 8 tuần.

Dù rất mong muốn được đón thêm con nhưng vợ chồng chị đành phải bỏ đi những đứa con vừa mới thành hình.

Kết quả siêu âm ổ bụng ngày 24/3/2025 trước PTTM tại BVĐK Hà Tĩnh.

Sau đó, chị Ly vẫn thấy những cơn đau trầm trọng hơn. Tin dữ tiếp tục ập đến khi kết quả khám chuyên sâu cho thấy chị bị ung thư tụy giai đoạn cuối di căn gan đa ổ. Chị ngược xuôi từ BV này sang BV khác, từ Hà Tĩnh ra Hà Nội. Tuy đã điều trị hóa chất hai đợt nhưng bệnh tình không khá hơn, khối u trú ở gan càng to và bị tắc mật. Hiện chị Ly đang nằm viện trong tình trạng suy yếu.

Gia đình chị Ly cho rằng nếu được chỉ định thử máu xét nghiệm có thai sớm khi PTTM, có thể phát hiện dấu hiệu mang thai. Đồng thời khi phát hiện cấu trúc giảm âm ở gan, nếu được tư vấn khám chuyên sâu, có thể chị sẽ phát hiện ung thư sớm hơn, tạm dừng việc phẫu thuật làm đẹp, hạn chế tác động đến cơ thể, tranh thủ được thời gian chữa trị.

Ngày 17/7/2025, BVĐK Hà Tĩnh đã mời gia đình chị Ly đến thông báo Kết luận của Hội đồng chuyên môn xem xét quy trình khám, chữa bệnh với bệnh nhân Ly. Ngày 21/7, BV có văn bản trả lời nội dung đơn kiến nghị của gia đình.

Theo đó, căn cứ kết quả hội chẩn tại BVĐK TTH Hà Tĩnh (nơi bệnh nhân khám thai - PV) ngày 14/5/2025 (cách thời gian vào BVĐK Hà Tĩnh 50 ngày, tương ứng 7 tuần): Thai 7 tuần ngừng phát triển; Căn cứ kết quả 2 lần siêu âm tại BVĐK Hà Tĩnh (ngày 24 và 30/3/2025 không ghi nhận bệnh nhân có thai).

Do vậy, thời điểm hội chẩn thông qua phẫu thuật ngày 24/3/2025 tại BVĐK Hà Tĩnh xác định chị chưa có thai và được hội chẩn thông qua phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ là phù hợp.

Kết quả siêu âm thai ngày 26/4/2025 của chị Ly. (Ảnh trong bài: T.Lan)



Từ thời điểm bệnh nhân vào viện đến lúc thực hiện PTTM, tình trạng lâm sàng và kết quả các xét nghiệm cận lâm sàng đủ điều kiện để gây mê, phẫu thuật. Đây là phẫu thuật nằm ngoài ổ bụng, không tác động đến các cơ quan trong ổ bụng. Do vậy, phẫu thuật tại thời điểm đó không làm tăng nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe bệnh nhân.

Các nhân viên y tế thực hiện đúng quy trình PTTM và theo đúng phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp phép. Không có tai biến, biến chứng trong, sau phẫu thuật, bệnh nhân đã được kiểm tra lại và đủ điều kiện mới ra viện. Không có sai sót chuyên môn kỹ thuật trong quá trình điều trị.

Tuy nhiên, chị Ly cho rằng trả lời trên là chưa thỏa đáng, nên tiếp tục gửi đơn đến Sở Y tế.

Trao đổi với PV, đại diện Sở Y tế cho biết đã nhận được đơn và đang trong quá trình làm việc về các nội dung trong đơn.

Tác giả: Tuyết Lan

Nguồn tin: baophapluat.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP