Thế giới

Phẫn nộ cậu bé bị hạt kiều mạch găm sâu vào đầu gối vì bố dượng phạt quỳ suốt 9 tiếng

Các bác sĩ đã phải gây mê toàn thân để thực hiện cắt bỏ phần da thịt găm đầy hạt kiều mạch trên đầu gối của cậu bé ở Nga

Cậu bé 8 tuổi ở Nga phải phẫu thuật cắt bỏ một phần da thịt vì bị cha dượng phạt quỳ 9 tiếng trên hạt kiều mạch.

Được biết, một cậu bé 8 tuổi ở Nga bị cha dượng Sergey Kazakov, 35 tuổi bắt quỳ 9 tiếng trên hạt kiều mạch do về nhà muộn.

Sự việc chỉ được phát hiện khi cậu bé trốn khỏi nhà và cầu cứu hàng xóm. Ngay lập tức, cậu bé được đưa tới bệnh viện tại Omsk (Nga) để thực hiện phẫu thuật lấy những hạt kiều mạch này ra. Những tổn thương này nặng đến mức các bác sĩ phải gây mê toàn thân để thực hiện phẫu thuật.

Sau một tháng điều trị, nạn nhân đã được xuất viện. Trước khi về nhà, cậu bé năn nỉ y tá gửi em đến sống ở một gia đình tốt hơn.

Ngoài việc bắt quỳ, cha dượng Sergey Kazakov còn đánh và kéo tóc cậu bé.

Đáng nói, mẹ ruột nạn nhân, Alina Yumasheva, chứng kiến và chấp thuận cho chồng dùng hình phạt thể xác với con trai.

Bà Yumasheva cho biết hai vợ chồng tìm thấy cách trừng phạt này trên Internet. Tự bà đã thử nghiệm và thấy nó bình thường.

Trả lời báo chí, bà Yumasheva nói: "Tôi đã quỳ thử, không thấy đau nên cho phép anh ấy phạt thằng bé như vậy".

Chân dung cha dượng và mẹ ruột nạn nhân.


Tại cơ quan điều tra, ông bố dượng khai chỉ phạt em một lần. Tuy nhiên cảnh sát tìm thấy trên điện thoại của hắn lưu giữ nhiều video ghi lại cảnh trừng phạt con riêng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra thông tin vợ chồng Kazakov còn bỏ đói con trai suốt 4 ngày tính đến khi em bị phạt.

Hiện tại, người cha dượng đã bị tạm giữ còn Yumasheva bị cấm rời khỏi nhà. Cặp đôi này sẽ phải hầu tòa vì tội ngược đãi trẻ em.

Tác giả: Thanh Tùng

Nguồn tin: Báo Đời sống và Pháp luật

  Từ khóa: bố dượng , phẫn nộ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP