Pháp luật

Phẫn nộ bé gái khuyết tật bị dượng "hờ" xâm hại nhiều lần

Lợi dụng việc cháu bé bị khuyết tật, Bình đã nhiều lần xâm hại con gái riêng của vợ "hờ" trong nhiều năm liền.

Bình đã nhiều lần xâm hại con gái riêng của vợ "hờ". Ảnh minh họa


Pháp luật TP.HCM đưa tin, TAND tỉnh Đồng Nai vừa xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Bình (SN 1979, quê Phú Yên) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bị hại trong vụ án này là cháu N.C.T. (sinh tháng 11/2005)

Theo hồ sơ bản cáo trạng, Bình có gia đình nhưng sống ly thân với vợ. Khoảng năm 2014, Bình quen biết và sống như vợ chồng với chị T.T.T.H.(mẹ cháu T.). Sau đó, Bình và chị H. chuyển vào TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai sinh sống.

Trong khoảng thời gian từ tháng 2/2016 đến 4/2020, lợi dụng cháu T. bị khuyết tật nặng, Bình đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu bé.

Tháng 7/2020, cháu T. đã kể lại cho mẹ nghe và đến cơ quan chức năng trình báo, tố cáo Bình.

Đối tượng Bình sau đó đã ra đầu thú đồng thời khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bình 18 năm tù giam về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, ngày 27/4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm Nguyễn Công Trường (39 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, năm 2013 Trường cùng vợ con thuê phòng trọ tại quận Bình Tân, TP.HCM.

Tháng 5/2020, Trường đã ba lần xâm hại tình dục cháu bé 11 tuổi- con gái một gia đình trong xóm trọ, sau đó cho cháu 10.000 đồng.

Sau khi phát hiện ra sự việc, gia đình nạn nhân đã tố cáo hành vi của Trường lên cơ quan chức năng.

Ngoài ra, theo gia đình bị hại thì năm 2019, bị cáo cũng xâm hại cháu bé nhiều lần nhưng bị cáo không thừa nhận.

HĐXX đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ những mâu thuẫn trong lời khai giữa bị cáo và bị hại.

Tác giả: Bạch Hiền (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP