Nhân ái

Ông bà nội kêu gọi sự giúp đỡ để chữa bệnh cho cháu gái

Sau 14 năm ròng nuôi dưỡng và chạy chữa bệnh tật cho cháu nội, đến nay, vợ chồng ông Nông Viết Nam (SN 1959, ở số nhà 86, thôn Phước Hoà, xã Ea Quang, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) đã sức cùng lực kiệt, phải làm đơn đi xin sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm.

Cơ thể của cháu Nông Thị Như Quỳnh gầy gò do mang quá nhiều bệnh trong người. Ảnh: GĐCC

Cháu gái của ông bà Nam là Nông Thị Như Quỳnh (SN 2006). Mẹ của Quỳnh mất khi cháu 10 tháng tuổi. Bố cháu là Nông Văn Trường (SN 1983) đã xây dựng gia đình mới. Từ đó, Quỳnh sống với ông bà nội.

Quỳnh ngay từ nhỏ đã mang nhiều bệnh tật trong người. Tính đến nay, cháu đã phải trải qua 5 lần mổ tại Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Nhi đồng TP.Hồ Chí Minh để can thiệp điều trị các bệnh: Bệnh tim bẩm sinh, bệnh mắt, hẹp lồng ngực. Gần đây, Quỳnh lại bị cong vẹo cột sống phải bó người nên không đi học được.

Ông Nam tâm sự: “Cháu nó ham đi học, nhưng bệnh tật nhiều, sức khoẻ yếu, chỉ có thể đến trường để hoà đồng cùng các bạn. Bố cháu ở xa cũng bị bệnh, chỉ có thể ở nhà, mọi công việc đều một tay vợ lo toan. Ở đây, hai vợ chồng già chúng tôi lo cho cháu Quỳnh, đến nay đã không còn khả năng vì sức khoẻ yếu, lại mắc bệnh nan y”.

Trước kia, khi điều kiện còn khá hơn, sức khoẻ chưa suy yếu, ông bà Nam còn chăm được mấy con lợn, làm rẫy lấy cái xoay sở tiền chữa bệnh cho Quỳnh. Thời gian trôi qua, tiền điều trị mỗi lúc một nhiều, trong khi bệnh tình của cháu không thuyên giảm, ông bà đã phải bán hết cả rẫy nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu.

Bản thân Quỳnh có giấy chứng nhận khuyết tật loại nặng, mỗi tháng cũng chỉ được nhận hỗ trợ 540.000 đồng. Trong hoàn cảnh hiện tại, ước mơ về một cuộc phẫu thuật sớm với Quỳnh bỗng trở nên xa vời hơn rất nhiều.

Mọi sự giúp đỡ cho cháu Nông Thị Như Quỳnh xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp ông Nông Viết Nam, SĐT: 0345 558 783.

Tác giả: THU TRANG

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP