Thể thao

Olympic Việt Nam loại Đặng Văn Lâm

Trong bản danh sách xuất phát ở trận hòa 1-1 giữa Olympic Việt Nam và Olympic Uzbekistan tại lượt trận cuối của Giải Bóng đá quốc tế U23 - Cúp VinaPhone 2018 diễn ra tối 7-8 trên sân Mỹ Đình, 10 cầu thủ không được đăng ký đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, đặc biệt là trường hợp của thủ môn người Nga gốc Việt Đặng Văn Lâm.

Trong suốt 90 phút so tài cùng Uzbekistan, ngoại trừ bàn gỡ hòa 1-1 được ghi sau đường kiến tạo đẹp mắt của Đức Huy và pha dứt điểm tinh tế của Văn Đức, lối chơi của đội chủ nhà không để lại nhiều ấn tượng. Văn Quyết di chuyển chậm, nhiều tình huống dứt điểm hoặc chuyền bóng thiếu chính xác.

Văn Quyết, một trong 4 cầu thủ trên 23 tuổi trong đội hình dự tuyển của Olympic Việt Nam, tối 7-8 chơi không tốt. Ảnh: HẢI ANH

Sau khi vào sân thay thủ môn Văn Hoàng ở đầu hiệp 2, thủ thành Bùi Tiến Dũng không có nhiều cơ hội trổ tài nhưng trong tình huống phản công của đội khách, thủ môn của FLC Thanh Hóa 2 lần bị động trước những cú dứt điểm nhanh của Uzbekistan. Chính điều này khiến dư luận dấy lên lo ngại, nếu như bản danh sách xuất phát ở trận giao hữu cuối cũng chính là bản danh sách lên đường sang Indonesia dự Á vận hội (ASIAD).

Cùng với Văn Lâm, 9 cầu thủ khác không được dự ASIAD là Minh Vương, Văn Sơn, Tấn Sinh, Thành Long, Hồng Duy, Minh Tuấn, Việt Hưng, Tiến Linh và Trọng Đại. Trong đó, Minh Vương đang chơi rất hay ở Nuti Café V-League 2018.

Tác giả: A.Dũng

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: Đặng Văn Lâm , Olympic

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP