Kinh tế

Những "nữ tướng" đình đám trong lĩnh vực bất động sản

Bất động sản vốn thường được coi là sân chơi của phái mạnh, tuy nhiên, có không ít những "nữ tướng" lèo lái doanh nghiệp phát triển các dự án tỷ USD, trở thành tên tuổi đình đám trong giới địa ốc.

Nữ tướng Tập đoàn Nam Cường Lê Thị Thúy Ngà

Nữ tướng Tập đoàn Nam Cường Lê Thị Thúy Ngà

Được thành lập năm 1984 bởi cố doanh nhân Trần Văn Cường, Tập đoàn Nam Cường hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải thủy nội địa các mặt hàng phân bón, xi măng, sắt thép phục vụ cho nhu cầu các tỉnh miền Bắc – Việt Nam. dần lấn sân sang lĩnh vực bất đông sản, phát triển các lĩnh vực quy hoạch đô thị, đầu tư phát triển bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng, tham gia đầu tư hàng loạt KĐT tại Hà Nội, TP.Hải Dương và TP.Nam Định.

Sau khi Chủ tịch Trần Văn Cường qua đời, bà Lê Thị Thúy Ngà tiếp quản vị trí lãnh đạo với tất cả tài sản, quyền hạn, trách nhiệm của Chủ tịch cũ và cùng con gái tiếp tục đưa Nam Cường phát triển.

Ở Miền Bắc cũng như ở Hà Nội, Nam Cường là một cái tên quen thuộc trong lĩnh vực bất động sản khi là nhà đầu tư phát triển hàng loạt dự án đình đám như: Khu đô thị Dương Nội, hai khách sạn 4 sao Nam Cường ở Hải Phòng và Hải Dương, dự án khách sạn quốc tế tầm cỡ từ 4 - 5 sao tại Đồ Sơn (Hải Phòng), Hòa Vượng (Nam Định), Phùng Khoang (Hà Nội)...

Bên cạnh đó, các dự án giao thông do Nam Cường triển khai đều có tổng mức đầu tư lớn như: đường trục phía Bắc Hà Đông hơn 3.000 tỷ đồng.

Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai- Nguyễn Thị Như Loan

Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan.

Mẹ của thiếu gia Cường đô la- nữ doanh nhân Nguyễn Thị Như Loan là một doanh nhân đình đám trong giới địa ốc của Việt Nam, với vai trò là Tổng giám đốc Tập đoàn Quốc Cường Gia Lai. Doanh nghiệp có tiền thân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gỗ và sau đó là kinh doanh bất động sản.

Khởi nghiệp từ một xưởng sản xuất, chế biến gỗ tại Gia Lai, đến năm 1994, bà Loan thành lập Công ty xí nghiệp tư doanh Quốc Cường, với lĩnh vực hoạt động chính là khai thác chế biến gỗ xuất khẩu. Ngoài ra, công ty còn mua bán và xuất khẩu hàng nông-lâm sản, cà phê với hơn 500 lao động.

Năm 2005, bà hợp tác với xí nghiệp tư doanh Hoàng Anh thành lập Công ty TNHH xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh. Đây cũng là dấu mốc, bà rẽ hướng sang kinh doanh bất động sản tại TP.HCM.

Tháng 3/2007, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty CP Quốc Cường Gia Lai với số vốn điều lệ là 259 tỷ đồng.

Tháng 8/2020, bà rời ghế Chủ tịch HĐQT, chỉ đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc Cường Gia Lai.

Sau gần 21 năm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, Quốc Cường Gia Lai đã có hàng chục dự án lớn, đắc địa bậc nhất tại TP.HCM và Đà Nẵng như: Dự án De Capella (quận 2); Lavida Plus (quận 7); căn hộ Central Premium (quận 8); Southern Park (Bình Chánh); Giai Việt Residence (quận 8); cao ốc Hải Âu (Tân Bình)…

Tổng Giám Đốc 27 tuổi của Bến Thành Holdings- Đào Ngọc Bảo Phương

Bến Thành Holdings dưới thời Đào Ngọc Bảo Phương làm Tổng giám đốc đang tỏ rõ tham vọng ghi danh trên thị trường bất động sản Việt Nam. Ảnh minh họa

CTCP Tập đoàn Bến Thành Holdings (Bến Thành Holdings) tiền thân là Công ty TNHH Tập đoàn Sài Gòn), ban đầu có vốn điều lệ thực góp là 18 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là Tư vấn, môi giới đấu giá bất động sản.

Sau nhiều lần tăng vốn, đến tháng 4/2020, tổng vốn điều lệ của Bến Thành Holdings đã lên đến 12.600 tỷ đồng, trong đó đáng chú ý, nữ đại gia Đào Ngọc Bảo Phương góp đến 7.600 tỷ đồng, chiếm 60% vốn điều lệ của doanh nghiệp này.

Số cổ phần còn lại của Bến Thành Holding được chia đều cho 2 cổ đông: Công ty cổ phần Tập đoàn The One góp 2.520 tỷ đồng (tương đương 20% cổ phần), ông Bùi Ngọc Quý góp 2.520 tỷ đồng (tương đương 20% cổ phần).

Bến Thành Holdings dưới thời Đào Ngọc Bảo Phương làm Tổng giám đốc đang tỏ rõ tham vọng ghi danh trên thị trường bất động sản Việt Nam khi liên tục thâu tóm các bất động sản lớn.

Không dừng lại ở loạt dự án ở phía Nam, dưới sự lãnh đạo của bà Đào Ngọc Bảo Phương, Bến Thành Holdings tập trung vào thị trường bất động sản Quảng Ninh với những siêu dự án hàng chục nghìn tỷ.

Tại Móng Cái, Bến Thành Holdings đề xuất 3 dự án lớn gồm khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Trung - Vĩnh Thực và tài trợ cho tỉnh bằng sản phẩm quy hoạch, dự án khu đô thị sinh thái tại phường Hải Hòa, khu dịch vụ phi thuế quan tại phường Hải Hòa.

Ngoài 3 dự án này, Bến Thành Holdings còn đề xuất thêm hai dự án tại Quảng Ninh có tổng mức đầu tư lên đến 65.308 tỷ đồng.

Tác giả: Bạch Hiền (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.com

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP