Pháp luật

Nguyên phó phòng Tư pháp lĩnh án 3 năm tù giam vì nhận hối lộ 9 triệu đồng

Ngày 19/7, Tòa án nhân dân huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, vừa xét xử sơ thẩm vụ án nhận hối lộ đối với bị cáo Đinh Thị Thu Hiền, SN 1982, nguyên phó phòng Tư pháp

Theo cáo trạng của VKSND huyện Minh Hóa, bà Hiền đã 2 lần nhận hối lộ với tổng số tiền là 9 triệu đồng.

Lần thứ nhất vào ngày 28/9/2022, bà Cao Thị Mai cùng con gái là Cao Thị Kim Huyền đến phòng Tư pháp huyện Minh Hóa nộp hồ sơ xin điều chỉnh năm sinh của mẹ và điều chỉnh người đi khai sinh.

Khi xem hồ sơ, bà Hiền cho rằng không làm được và yêu cầu phải bổ sung thêm giấy tờ. Bà Mai cùng con gái ra khỏi phòng thì được một người lạ mặt hướng dẫn phải bỏ phong bì 1 triệu đồng kẹp trong hồ sơ thì mới làm được. Bà Mai làm theo rồi trở lại gặp bà Hiền thì bà Hiền nhận lời.

Bà Đinh Thị Thu Hiền, nguyên Phó phòng Tư pháp huyện Minh Hóa (Ảnh: L.T).

Sau đó, bà Hiền yêu cầu bà Mai đưa thêm 4 triệu nữa nhưng do không đủ tiền nên bà Mai chỉ đưa cho bà Hiền 3 triệu.

Đến đầu tháng 9/2022, bà Cao Thị Lợi (chị em gái của bà Mai) đến gặp bà Hiền xin làm thủ tục cải chính dân tộc. Bà Hiền nói trường hợp này nhiều thủ tục, phải về xác minh ở xã nên không nhận hồ sơ.

Nghe bà Mai nói phải đưa tiền mới làm xong thủ tục nên bà Lợi đưa 5 triệu đồng cho bà Hiền và được giải quyết thuận lợi.

Đến đầu tháng 10/2022, ông Cao Xuân Hồng là anh trai của bà Mai và bà Lợi nghe chuyện, bức xúc nên đã gọi điện cho Hiền yêu cầu trả lại tiền. Sau đó, Hiền nhờ em gái chuyển 5 triệu vào tài khoản ông Hồng để trả cho bà Mai và bà Lợi. Số tiền còn lại, trong quá trình điều tra, Hiền đã tự nguyện nộp tại cơ quan điều tra.

Sau đó, lãnh đạo địa phương nhận được tố cáo liên quan đến bà Hiền có hành vi nhận hối lộ để làm giúp hồ sơ hưởng chế độ chính sách đồng bào dân tộc thiểu số. Đến ngày 20/11/2022, UBND huyện Minh Hóa đã ra quyết định đình chỉ chức vụ đối với bà Hiền.

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX cho rằng mặc dù số tiền Hiền nhận hối lộ không lớn nhưng lại nhận 2 lần, sách nhiễu, đòi hối lộ nên phạm vào Khoản 2, Điều 354 Bộ Luật Hình sự.

Tuy nhiên, bị cáo đã thành khẩn nhận tội, khắc phục hậu quả và là con của người có công với cách mạng nên tòa đã hạ mức án xuống khung liền kề là 3 năm tù giam.

Tác giả: Ngô Thị Huyền

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP