Pháp luật

Người đàn ông rửa xe nghi bị nhóm đòi nợ đánh chết

Vợ mang bầu, người đàn ông thuê căn kiốt để gia đình vừa ở vừa bán cà phê và rửa xe máy nhưng bị một nhóm người nghi là đòi nợ đánh tử vong.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án - Ảnh: B.S.

Tối 26-4, Công an TP Thuận An phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương, Viện kiểm sát đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ vụ án mạng xảy ra tại một kiốt thuộc khu phố 1B, phường An Phú.

Người bị đánh tử vong là anh Nguyễn Tấn Đạt, 37 tuổi, quê Kiên Giang, là người thuê trọ tại căn kiốt trên.

Theo các nhân chứng, vào chiều tối cùng ngày, có một nhóm đàn ông đến căn kiốt mà gia đình anh Đạt đang thuê để "nói chuyện" nhưng xảy ra cãi vã.

Anh Đạt sau đó bị nhóm người trên đánh liên tiếp vào người, nằm gục tại chỗ.

Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Nhóm đánh người đã bỏ trốn.

Theo các nhân chứng, anh Đạt thuê căn kiốt trên ở cùng người vợ đang mang bầu và con. Hằng ngày, vợ chồng anh bán cà phê và rửa xe để mưu sinh.

Một nhân chứng cho biết nạn nhân có vay mượn một số tiền với lãi suất cao, do hoàn cảnh khó khăn không có khả năng trả. Vì vậy, công an đang xem xét nghi vấn nạn nhân bị nhóm người đòi nợ và hành hung.

Hiện công an đang tiếp tục làm rõ vụ án mạng.

Tác giả: BÁ SƠN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

  Từ khóa: rửa xe , đòi nợ , đánh chết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP