Ngày 6-8, ông Trương Văn Linh, Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc bệnh viện Đa khoa Thanh Chương (tỉnh Nghệ An), cho biết các bác sĩ của bệnh viện này vừa thực hiện ca cấp cứu, cứu sống một bệnh nhân có dấu hiệu ngừng tim, bất tỉnh.
![]() |
Người đàn ông ngã gục xuống nền nhà, bất tỉnh khi đang chờ thăm khám tại bệnh viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp |
Trước đó, ngày 2-8, ông L.H.T. (56 tuổi, trú xã Đại Đồng, Nghệ An) đến Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương khám bệnh do cảm thấy mệt mỏi và tức ngực. Trong khi ông T. đang ngồi chờ thăm khám thì bất ngờ đau ngực dữ dội, ngã quỵ xuống nền nhà, tím tái, mất ý thức.
Phát hiện sự việc, các bác sĩ và nhân viên y tế của bệnh viện đã khẩn trương thực hiện cấp cứu bệnh nhân. Nhận định đây là tình huống tối cấp cứu, có dấu hiệu ngừng tim nên các nhân viên y tế đã ép tim, rồi đưa xuống Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc.
Theo các bác sĩ, bệnh nhân T. được chẩn đoán bị ngừng tuần hoàn hô hấp do nhồi máu cơ tim cấp. Báo động đỏ toàn viện được kích hoạt, các kíp trực của các khoa được huy động đến cùng phối hợp hỗ trợ.
Các bác sĩ đã nỗ lực để cấp cứu, thực hiện ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản, dùng thuốc vận mạch và chống loạn nhịp tim, sốc điện khử rung thất. Sau 45 phút, tim bệnh nhân đập trở lại, bắt được mạch. Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương sau đó liên hệ với Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục xử lý và chuyển bệnh nhân đến tuyến trên.
Tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, bệnh nhân được can thiệp đặt stent động mạch vành cấp cứu và tiếp tục hồi sức. Sau 2 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân T. đã tỉnh táo, sức khỏe hồi phục tốt, tự ăn uống và sinh hoạt cá nhân bình thường.
![]() |
Bệnh nhân T. được cứu sống nhờ cấp cứu kịp thời. Ảnh: Bệnh viện cung cấp |
Theo Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc bệnh viện Đa khoa Thanh Chương cho biết trường hợp ông T. sống sót là hiếm hoi sau ngừng tim kéo dài do nhồi máu cơ tim.
Các bác sĩ cũng khuyến cáo những người có nguy cơ về bệnh tim không nên chủ quan, cần chủ động đi khám định kỳ giúp phát hiện bệnh sớm để được điều trị kịp thời.
Tác giả: Đức Ngọc
Nguồn tin: Báo Người lao động