Thế giới

Người dân Hàn Quốc bỏ phiếu bầu tổng thống mới

Hai ứng viên được coi là tiềm năng nhất của cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc là ông Lee Jae-myung và ông Kim Moon-soo.

Theo số liệu hãng tin AP có được từ Ủy ban Bầu cử quốc gia (NEC) Hàn Quốc, vào lúc 10 giờ sáng ngày 3-6 (giờ địa phương, tương ứng 8 giờ sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam), khoảng 6 triệu cử tri đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống sớm.

14.295 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc đã được mở cửa từ lúc 6 giờ sáng và sẽ đóng cửa lúc 20 giờ cùng ngày, theo giờ địa phương.

Tổng cộng có 44.391.871 người đã đăng ký bỏ phiếu, bao gồm hơn 15,4 triệu người đã bỏ phiếu trong đợt bỏ phiếu sớm kéo dài 2 ngày vào tuần trước.

Tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm đạt 34,74%, là tỉ lệ cao thứ hai kể từ khi hệ thống này được áp dụng vào năm 2014.

Từ trái qua: Ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Lee Jae-myung, ứng cử viên tổng thống Đảng Quyền lực nhân dân Kim Moon-soo và ứng cử viên tổng thống Đảng Cải cách Mới Lee Jun-seok - Ảnh: YONHAP

Yonhap bình luận rằng con số này cho thấy cử tri Hàn Quốc rất quan tâm đến cuộc bầu cử sớm này.

Hai ứng viên nổi bật bao gồm ông Lee Jae-myung, ứng cử viên của Đảng Dân chủ (DP), đã vận động tranh cử với cam kết sẽ đánh bại "lực lượng nổi loạn" do cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol lãnh đạo, người đã bị cách chức sau khi bị luận tội vì vụ thiết quân luật cuối năm ngoái.

Đối thủ chính của ông Lee là ông Kim Moon-soo, ứng cử viên của Đảng Quyền lực nhân dân (PPP), đã nắm bắt nhiều phiên tòa đang diễn ra của ông Lee và có phong cách lãnh đạo quyết liệt, hứa hẹn một tương lai không có "chế độ độc tài".

Việc kiểm phiếu sẽ bắt đầu ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa. Kết quả dự kiến sẽ có vào nửa đêm, nhưng cũng có thể đến 6 giờ sáng ngày 4-6 mới hoàn tất, theo NEC.

Ứng cử viên chiến thắng sẽ ngay lập tức tuyên thệ nhậm chức tổng thống vào ngày 4-6 cho một nhiệm kỳ duy nhất, trọn vẹn kéo dài 5 năm mà không có giai đoạn chuyển tiếp thông thường là 2 tháng.

Tân tổng thống Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn bao gồm nền kinh tế chậm lại, chính sách nước Mỹ trên hết của Tổng thống Mỹ Donald Trump và các mối đe dọa hạt nhân đang gia tăng từ phía Triều Tiên.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP