Pháp luật

Nghi phạm đâm tử vong nam sinh lớp 9 ra đầu thú

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Thanh đã bỏ trốn lên Tp. Đà Lạt. Công an huyện Lâm Hà cùng gia đình đã vận động nghi phạm Thanh ra đầu thú.

Ngày 23/10, nghi phạm gây án trong vụ nam sinh lớp 9 bị đâm tử vong tại thị trấn Nam Ban sau hơn một ngày lẫn trốn đã ra đầu thú tại cơ quan Công an huyện Lâm Hà.

Theo đó, nghi phạm đâm em N.H.T.T. (học sinh lớp 9 Trường THCS Từ Liêm, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà) tử vong là Nguyễn Văn Thanh (19 tuổi, ngụ thôn Tiền Lâm, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà).

Ngôi trường mà em N.H.T.T. đang theo học

Công an huyện Lâm Hà xác định, trưa ngày 11/10, Nguyễn Văn T. (14 tuổi, ngụ xã Đông Thanh) bị 1 nhóm thanh niên đuổi đánh ngoài cổng trường.

Cho rằng nhóm thanh niên đánh mình là do N.H.T.T. gọi đến nên đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn với T. Việc này cũng được giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh hai học sinh đến hòa giải. Tuy nhiên, khi về nhà, Nguyễn Văn T. kể cho anh là Nguyễn Văn Thanh biết sự việc.

Đến trưa ngày 20/10, khi N.H.T.T. đang đi học về từ trường THCS Từ Liêm 2 thì bị Nguyễn Văn Thanh đi ngược chiều dùng dao bấm đâm.

Em N.H.T.T. sau đó được đưa đến Phòng khám Đa khoa khu vực Nam Ban (huyện Lâm Hà) cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Công an huyện Lâm Hà cho biết sau khi vận động nghi phạm Thanh ra đầu thú, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, lấy lời khai, hoàn tất hồ sơ truy tố nghi phạm xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Phi Long

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP