Tin địa phương

Ngày đầu tiên Đà Nẵng tổ chức tiếp xúc cử tri vận động bầu cử trực tuyến

Hình thức tiếp xúc trực tuyến chỉ hạn chế tiếp xúc trực tiếp nhưng vẫn đảm bảo tương tác 2 chiều giữa cử tri với ứng cử viên.

Ngày 11/5, thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi đầu tiên tiếp xúc vận động tranh cử giữa người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 với cử tri bằng hình thức trực tuyến. Đây cũng lần đầu tiên hình thức trực tuyến được ứng dụng trong tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.

5 ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 5 Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 tham gia buổi tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến buổi đầu tiên

5 ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc Đơn vị bầu cử số 5 dự buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đợt đầu tiên trong sáng nay gồm: ông Nguyễn Văn Chương, Giám đốc Công ty TNHH giải pháp Hệ thống xanh; ông Lê Tùng Lâm, Bí thư Quận ủy Thanh Khê; bà Phan Thị Tuyết Nhung, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND thành phố Đà Nẵng; bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thanh Khê và Đại tá Võ Tín, Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng.

Ban Tổ chức bố trí 5 điểm cầu, trong đó điểm cầu chính tại Trụ sở HĐND thành phố kết nối với 4 điểm cầu tại Hội trường UBND các phường trên địa bàn quận Thanh Khê. Mỗi điểm cầu dưới 30 người dự tiếp xúc, mọi người đều thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K của Bộ Y tế và giữ đúng khoảng cách an toàn.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng dự buổi tiếp xúc cử tri trực tuyến giữa cử tri với ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 tại điểm cầu HĐND Thành phố

Sau khi nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên và các ứng cử viên lần lượt trình bày chương trình hành động, cử tri tin tưởng và đánh giá cao chương trình hành động của từng ứng cử viên. Các chương trình hành động đã đi vào trọng tâm, sát đúng với thực tiễn, thể hiện quyết tâm có trách nhiệm của từng ứng cử viên nếu trúng cử.

Cử tri quận Thanh Khê cũng gửi gắm từng ứng cử viên, nếu trúng cử cần quan tâm đến những vấn đề nóng, ảnh hưởng trực tiếp đời sống người dân như có giải pháp giải quyết dứt điểm sân vận động Chi Lăng, Khu Đô thị Đa Phước, tập trung khắc phục các dự án sai phạm...

Điểm cầu tiếp xúc cử tri tại Phường Xuân Hà, quận Thanh Khê


Cử tri Nguyễn Trung Sơn, ở phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đề nghị: “Lần này TP Đà Nẵng xây dựng chính quyền đô thị, không còn HĐND cấp quận, phường nên trách nhiệm của các đại biểu HĐND thành phố rất nặng nề. Mong rằng, các ứng cử ghi nhận ý kiến cử tri, trở thành hành động, thể hiện trên lời nói và việc làm với nhau, chứ không thể nói và hứa suông".

Lần đầu tiên tham dự tiếp xúc, vận động bầu cử bằng hình thức trực tuyến trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19 nên đa số cử tri chia sẻ với cách làm này. Cử tri Cao Xuân Hiệu, ở phường Xuân Hà, quận Thanh Khê cho rằng, việc tổ chức tiếp xúc cử tri trực tuyến hạn chế cử tri đến dự nhưng không ảnh hưởng chất lượng nội dung tiếp xúc.

“Tôi thấy đây là biện pháp thiết thực trong tình hình hiện nay. Do tình hình Covid-19 nên số cử tri đi ít hơn, nhưng vẫn đảm bảo đại diện. Chúng tôi sẽ về truyền đạt lại kết quả buổi tiếp xúc hôm nay với các cử tri" - ông Cao Xuân Hiệu cho biết.

Cử tri phát biểu được truyền trực tuyến đến điểm cầu các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Đà Nẵng

Dự kiến từ nay đến ngày 20/5, thành phố Đà Nẵng hoàn thành chương trình tiếp xúc cử tri, vận động tranh cử giữa ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 17/5, thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức tiếp xúc cử tri vận động tranh cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV cũng bằng hình thức trực tuyến. Theo đó, điểm cầu chính tại Hội trường Văn phòng Thành ủy kết nối với các điểm cầu tại Văn phòng Trung ương Đảng, Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Hội trường Trung tâm hành chính các quận, huyện và UBND các phường, xã thuộc đơn vị bầu cử.

Ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng cho biết, hình thức tiếp xúc trực tuyến chỉ hạn chế tiếp xúc trực tiếp nhưng vẫn đảm bảo tương tác 2 chiều giữa cử tri với ứng cử viên. Như sáng hôm nay, ý kiến phản ánh của cử tri tham gia rất nhiều và rất xác đáng, cũng như phản hồi lại của các ứng cử viên, lời hứa của ứng cử viên cũng được phản ánh./.

Tác giả: Đình Thiệu

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP