Du lịch

Ngắm phố biển Sầm Sơn đẹp mê hồn trong ngày đông

Biển Sầm Sơn trở nên trong xanh trong ngày nắng đẹp, các con phố vắng người khác hẳn những ngày hè.

Tại Thanh Hóa, sau đợt rét đậm với nhiều khu vực duy trì nền nhiệt độ thấp dưới 10 độ C, ít ngày qua, thời tiết ấm dần lên. Tại khu vực biển Sầm Sơn thời tiết đẹp với nắng ấm, biển trong xanh lặng sóng, tuy nhiên số lượng du khách đến nghỉ dưỡng trái mùa không nhiều.

Ghi nhận thực tế từ Ngươi Đưa Tin, trưa 28/12, tại tuyến đường ven biển Hồ Xuân Hương, hầu hết các nhà hàng, khách sạn cùng các cơ sở kinh doanh khác đều trong trạng thái đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng.

Đường Hồ Xuân Hương, Tp.Sầm Sơn vắng người qua lại.

Một bãi xe chật kín trong mùa hè giờ trở nên vắng lặng.


Theo thông tin từ UBND thành phố Sầm Sơn, trong năm 2023, thành phố du lịch này lập kỷ lục đón gần 8 triệu lượt khách, doanh thu đạt 14.500 tỷ đồng, lớn nhất từ trước tới nay.

"Trong các năm qua, Sầm Sơn chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, mở rộng đa dạng loại hình dịch vụ để thu hút du khách như: dự án công viên nước, lễ hội carnival đường phố, các lễ hội truyền thống... nhằm liên tục 'làm mới' du lịch Sầm Sơn, thu hút du khách. Tuy nhiên, để thay đổi ngay văn hóa du lịch của người dân, nhất là du lịch biển trong mùa đông miền Bắc phải cần cả quá trình dài", một lãnh đạo thành phố Sầm Sơn cho biết.

Một số hình ảnh PV ghi nhận được tại phố biển Sầm Sơn trong ngày 28/12.

Du lịch Sầm Sơn vẫn chưa thể thoát "ngủ đông" khi rất ít du khách thay đổi thói quen đi biển mùa hè.


Tác giả: Nguyễn Hữu Phương

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP