Xã hội

Nam sinh lớp 10 để xe đạp trên cầu, nhảy sông Vu Gia tự tử

Một nam sinh lớp 10 bỏ lại xe đạp trên cầu rồi gieo mình xuống sông Vu Gia tự tử. Phát hiện vụ việc, người dân xuống sông cứu vớt nhưng bất thành.

Em Q. bỏ lại xe đạp trên cầu Hòa Đông rồi gieo mình xuống sông Vu Gia tự tử. Ảnh: Báo Quảng Nam


Sáng 15/4, ông Hứa Văn Hùng - Chủ tịch UBND TT.Ái Nghĩa (H.Đại Lộc, Quảng Nam) xác nhận với báo Thanh niên, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nam sinh lớp 10 nhảy cầu tự tử.

Cụ thể, nam sinh này là em Lê V.Q. (sinh năm 2005, học sinh lớp 10/8, Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ - Đại Lộc). Trước đó, vào lúc 16 giờ 30 ngày 14/4, tại cầu Hòa Đông (TT.Ái Nghĩa), em Q. bỏ lại xe đạp trên cầu cầu Hòa Đông rồi gieo mình xuống sông Vu Gia.

Thời điểm này, một người đi đường phát hiện, hô hoán rồi nhảy xuống ứng cứu nhưng bất thành. Được biết, gần đây em Q. có biểu hiện trầm cảm, ít nói, ít giao tiếp với mọi người xung quanh.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương nỗ lực hỗ trợ công tác tìm kiếm tung tích nạn nhân. Công an thị trấn Ái Nghĩa cũng cử cán bộ phối hợp điều tiết giao thông.

Lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm nạn nhân trên sông Vu Gia. Ảnh: Thanh niên

Trao đổi với báo Quảng Nam, ông Hùng cho biết, địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng tại chỗ với 2 ghe cứu hộ phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Công an huyện tìm kiếm nạn nhân. Đồng thời kêu gọi thêm sự hỗ trợ của lực lượng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ Hội An.

Tuy nhiên, theo ông Hùng, do thời điểm xảy ra sự việc mực nước sông Vu Gia lên cao hơn ngày thường bởi thủy điện đang điều tiết xả nước cứu hạn cho vùng hạ du nên công tác tìm kiếm có phần khó khăn, trong khi trời đã sẩm tối.

Tác giả: N.H (T/h)

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP