![]() |
Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện cam kết sa thải nhân viên liên bang. Ảnh Reuters. |
Theo các phát ngôn viên chính phủ, việc sa thải đang diễn ra tại nhiều cơ quan then chốt như Bộ Tài chính, Sở Thuế vụ, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Bộ Giáo dục, Bộ Thương mại, và bộ phận an ninh mạng của Bộ An ninh Nội địa. Tuy nhiên, tổng số lượng nhân viên bị ảnh hưởng vẫn chưa được công bố rõ ràng.
Reuters đưa tin, ước tính khoảng 300.000 công chức liên bang nằm trong diện cắt giảm theo chiến dịch tinh giản biên chế mà Tổng thống Trump đã cam kết triển khai. Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận hơn 4.200 người đã nhận được thông báo sa thải tại 7 cơ quan lớn, bao gồm 1.400 người tại Bộ Tài chính và ít nhất 1.100 người tại Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh.
Phát biểu tại Phòng Bầu dục ngày 10/10 (giờ địa phương), Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Họ đã bắt đầu việc này”, ám chỉ các đợt sa thải là do đảng Dân chủ.
Dù đảng Cộng hòa đang kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ, việc thông qua ngân sách vẫn cần sự đồng thuận từ đảng Dân chủ tại Thượng viện. Tuy nhiên, phe Dân chủ từ chối ủng hộ gia hạn ngân sách khi các trợ cấp bảo hiểm y tế đang bị đe dọa cắt giảm. Họ lo ngại rằng hàng triệu người Mỹ sẽ phải gánh chịu chi phí y tế cao hơn nếu Đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền bị điều chỉnh.
Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer tuyên bố: “Cho đến khi đảng Cộng hòa nghiêm túc, họ phải chịu trách nhiệm về việc này, mọi việc làm bị mất, mọi gia đình bị tổn thương, mọi dịch vụ bị tàn phá đều do quyết định của họ”.
Các công đoàn lao động liên bang đã nhanh chóng đệ đơn kiện nhằm ngăn chặn các đợt sa thải, cho rằng hành động này là vi phạm pháp luật khi chính phủ vẫn đang đóng cửa. Một phiên điều trần liên bang được lên lịch vào ngày 15/10 để xét xử vụ kiện. Chính quyền ông Trump phản bác, cho rằng công đoàn không có cơ sở pháp lý để can thiệp vào quyết định nhân sự của chính phủ.
Theo giới quan sát, các cơ quan chịu ảnh hưởng nhiều nhất đều là nơi có tỷ lệ nhân viên và cử tri ủng hộ đảng Dân chủ cao. Ông Trump đã ra lệnh đóng băng ít nhất 28 tỷ USD ngân sách cơ sở hạ tầng dành cho New York, California và Illinois, ba bang được xem là “thành trì” của đảng Dân chủ.
Trong khi đó, Bộ An ninh Nội địa đã xác nhận việc sa thải nhân sự tại Cơ quan an ninh mạng và cơ sở hạ tầng, đơn vị từng đối đầu với ông Trump sau cuộc bầu cử 2020 khi bác bỏ các cáo buộc gian lận bầu cử của ông.
Thông báo sa thải được đưa ra đúng ngày hàng loạt nhân viên liên bang bị cắt lương vì đóng cửa chính phủ. Nhiều người trong số đó được yêu cầu làm việc không lương, trong khi phần còn lại buộc phải nghỉ không lương. Theo các báo cáo, nếu việc đóng cửa tiếp tục đến ngày 15/10, gần hai triệu quân nhân Mỹ sẽ không nhận được lương.
Giám đốc truyền thông Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh xác nhận khoảng 41% trong số 78.000 nhân viên tại đây đã bị tạm nghỉ. Việc sa thải đang tập trung vào những nhân viên đã bị yêu cầu không làm việc từ khi chính phủ đóng cửa.
Tại Sở Thuế vụ, cơ quan đã bị nhắm mục tiêu cắt giảm mạnh, gần một nửa số nhân viên đã nghỉ tạm thời. Các bộ như Giáo dục, Thương mại, Nhà ở và Phát triển đô thị cũng đang thực hiện sa thải.
Một số cơ quan như Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng không Liên bang (FAA) tạm thời chưa bị ảnh hưởng.
Tác giả: Tiến Minh
Nguồn tin: cand.com.vn