Thế giới

Mexico: Xông vào bữa tiệc để cướp, sau đó giết 7 người

Các tay súng trên 2 chiếc xe mô tô đã xông vào một bữa tiệc cuối tuần ở Mexico, cướp bóc và bắn chết 7 người.

AP dẫn lời nhà chức trách Mexico ngày 31-1 cho biết các tay súng ban đầu xông vào bữa tiệc để cướp bóc. Sau đó vài phút, chúng quay lại bắn chết 6 người đàn ông và 1 phụ nữ.

Theo các công tố viên bang Jalisco, vụ tấn công xảy ra vào tối 30-1 (giờ địa phương). Nguyên nhân các tay súng cướp bóc rồi bắn chết người chưa được làm rõ. Cảnh sát cũng không báo cáo bất kỳ vụ bắt giữ nghi phạm nào.

Được biết bang Jalisco là địa bàn của băng đảng ma túy cùng tên Jalisco. Vụ tấn công kể trên xảy ra gần ranh giới với bang Zacatecas, nơi một số băng đảng ma túy đang tranh giành lãnh địa.

Cảnh sát Mexico phong tỏa hiện trường một vụ án. Ảnh minh họa: AP

Tại bang Michoacan - Mexico lân cận, một số người cũng bị thương sau khi bị tấn công bằng súng cuối tuần trước. Cảnh sát bang Michoacan cho biết 3 kẻ tấn công đã nổ súng vào những người tham gia tiệc tùng ở TP Uruapan. Truyền thông địa phương đưa tin có trẻ em trong bữa tiệc và trong số những người bị thương.

Mặc dù chính quyền ở hầu hết các bang của Mexico không khuyến khích tổ chức tiệc tùng giữa đại dịch Covid-19 nhưng họ lại ít đề ra biện pháp kiểm soát. Chính phủ liên bang Mexico cũng không yêu cầu các bang bắt giữ hoặc phạt tiền những người có hành vi như vậy.

Trong một diễn biến khác, nhà chức trách Mexico ngày 31-1 thông báo binh sĩ và hải quan nước này vừa giải cứu một bé gái 2 tuổi từ Chile sau khi em dường như rơi xuống sông Rio Grande và bị những người lớn đi cùng bỏ rơi để vượt sông sang Mỹ.

Viện Di trú Quốc gia Mexico (NII) cho hay vụ việc xảy ra vào ngày 30-1. Một nhóm người di cư lúc đó băng qua sông gần Ciudad Acuna, đối diện Del Rio, bang Texas - Mỹ. Những người lớn trong nhóm chỉ cho binh sĩ và hải quan nơi bé gái rơi xuống sông để họ lội xuống nước giải cứu.

Nhóm người di cư sau đó tiếp tục vượt sông. Không rõ bằng cách nào mà bé gái rơi xuống sông nhưng vẫn nổi trên mặt nước. Các quan chức tìm thấy giấy tờ đựng trong túi nhựa nhét trong quần áo của bé gái, bao gồm giấy khai sinh từ Chile. Bé gái được xác định là một thành viên của gia đình trước đây từng xin tị nạn ở Mexico. Hiện em đã được bàn giao cho cơ quan phúc lợi trẻ em chăm sóc.

Tác giả: Phạm Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: Mexico , cướp , giết người

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP