Giáo dục

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025: Hỗ trợ tối đa cho các thí sinh

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 có hơn 1,16 triệu thí sinh. Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, bảo đảm tổ chức kỳ thi nghiêm túc, công bằng, hiệu quả.

Mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Theo Thủ tướng, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt khi được tổ chức ở quy mô toàn quốc và tất cả các tỉnh thành tập trung sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Vì vậy cần bảo đảm thông suốt, không chồng chéo, không vì sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính mà làm ảnh hưởng kỳ thi, thí sinh, gia đình và xã hội. Tiếp tục thực hiện đổi mới cả về nội dung, quy mô, hình thức, nâng cao chất lượng kỳ thi; coi đây là ngày hội của đất nước, gia đình, của mỗi thí sinh.

Đáng chú ý năm 2025 có hơn 1,16 triệu thí sinh, tăng gần 100.000 thí sinh so với năm 2024. Vì vậy Thủ tướng yêu cầu cần sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ của các cấp ngành, vào cuộc cả hệ thống bảo đảm tổ chức kỳ thi nghiêm túc, công bằng, hiệu quả, thiết thực, thông suốt.

Đặc biệt, ông lưu ý quá trình thực hiện các kỳ thi thời gian qua cũng có những đột xuất, bất ngờ. Do đó cần phải tăng cường việc chống tiêu cực trong bất cứ khâu nào từ trông coi thi, chấm thi đến công bố kết quả thi. Cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát triển của ngành nhằm thực hiện một trong ba đột phá chiến lược là đào tạo nguồn nhân lực.

Với quan điểm "lấy thí sinh làm trung tâm, chủ thể - thầy cô giáo là động lực - nhà trường làm bệ đỡ - gia đình là điểm tựa - xã hội là nền tảng", cần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh thể hiện năng lực. Phản ánh trung thực, khách quan việc học và dạy với tinh thần "3 bảo đảm": Bảo đảm tuyệt đối an toàn, lành mạnh trung thực, khách quan từ ra đề, in sao, vận chuyển đề thi, coi thi, chấm thi đến công bố kết quả.

Bảo đảm trách nhiệm quản lý không để khoảng trống, nhất là trong bối cảnh sắp xếp bộ máy. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi và gia đình - từ cơ sở vật chất, nhân lực, y tế, an ninh, an toàn, phương án hỗ trợ, thông tin kịp thời, đầy đủ cho thí sinh, không được để bất cứ một học sinh nào vì lý do chủ quan mà không được thi.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, Thủ tướng yêu cầu cần thực hiện rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, sâu sát, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi. Khuyến khích, hỗ trợ tối đa chỗ ăn, ở, đi lại, tổ chức thi cử cho thí sinh, những vùng sâu vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được tổ chức vào các ngày 25, 26, 27, 28/6/2025. Trong đó: Ngày 25/6/2025 làm thủ tục dự thi; ngày 26, 27/6/2025 tổ chức coi thi; ngày 28/6/2025 dự phòng.

Năm 2025, so với những năm trước đã giảm 1 buổi thi, giảm 2 môn thi, qua đó giảm áp lực, giảm chi phí xã hội nhưng vẫn bảo đảm chất lượng kỳ thi.

Lịch thi tốt nghiệp THPT với học sinh học chương trình cũ. Ảnh: Bộ GDĐT

Lịch thi đối với các thí sinh dự thi với Đề thi của Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành như sau:

Những thí sinh thi tốt nghiệp theo Chương trình mới phải làm bốn bài thi, bắt buộc có Toán và Ngữ văn. Ngoài ra, các em chọn hai môn đã học ở trường (Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ).

Bộ GD&ĐT lưu ý ảnh của thí sinh trên hệ thống phải bảo đảm độ phân giải tối thiểu là 400x600 pixels, được chụp theo kiểu căn cước và trước thời gian nộp hồ sơ không quá 6 tháng.

Trong quá trình đăng ký dự thi, đăng ký sơ tuyển, đăng ký xét tuyển sinh ĐH, CĐ, các thí sinh phải sử dụng thống nhất một loại giấy tờ tùy thân là thẻ Căn cước/CCCD/ĐDCN/Số hộ chiếu.

Trong thời hạn đăng ký dự thi, thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh ĐH, CĐ phải khai báo trên phần mềm đầy đủ, đúng các thông tin kèm minh chứng để hưởng ưu tiên trong xét tuyển sinh ĐH, CĐ theo quy định.

Tác giả: Trúc Chi

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP