Pháp luật

Khởi tố, bắt tạm giam hot girl đang bị truy nã vẫn buôn 1.500 viên ma tuý tổng hợp

Công an mới đây đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với hot girl Lê Thị Bích Ngọc về hành vi "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Ngọc cùng đồng phạm tại công an. (Ảnh: Công an cung cấp và FBNV)

Ngày 3/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04) Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Bích Ngọc (SN 1999, trú tại huyện Thanh Hà, Hải Dương) và Phạm Xuân Biển (SN 1991, trú tại Yên Mỹ, Hưng Yên) để điều tra, làm rõ về hành vi "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Tại trụ sở công an, 2 người này đã thừa nhận hành vi mua bán hàng nghìn viên thuốc lắc của mình.

Đặc biệt, trước khi bị công an bắt giữ, Ngọc đang bị Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên truy nã về hành vi "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Ngọc trước thời điểm bị bắt. (Ảnh: FBNV)

Được biết, tại địa phương gia đình cô gái này thuộc diện khó khăn khi bố mất sớm, mẹ sức khoẻ yếu. Ngọc nghỉ học từ sớm và sa ngã vào con đường tội lỗi.

Trước khi bị bắt, Ngọc là một hot girl trên mạng xã hội TikTok. Tài khoản của Ngọc có hơn 39.000 lượt người đăng ký theo dõi và hơn 155.900 lượt thích.

Trên TikTok, Ngọc thường xuyên đăng tải những video khoe nhan sắc của mình, bất chấp việc đang bị truy nã.

Như đã thông tin, vào đêm 23/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Lạng Giang phát hiện một đôi nam nữ có hành vi mờ ám, nghi mua bán trái phép chất cấm tại thôn Tân Văn 3, Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang.

Qua kiểm tra, cơ quan công an đã bắt quả tang Lê Thị Bích Ngọc và Phạm Xuân Biển đang có hành vi Mua bán trái phép chất ma tuý.

Tang vật thu giữ gồm 1.500 viên thuốc lắc loại MĐMA, 1 gói nhỏ heroin, 5 điện thoại, 1 ô tô, và một số tài liệu có liên quan của Ngọc và Biển trong quá trình điều tra vụ việc.

Tác giả: Hoàng Hải

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP