Tin địa phương

Khởi động lại dự án 4.500 tỷ đồng, Trung Thủy Đà Nẵng làm ăn ra sao?

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2023 của CTCP Trung Thủy Đà Nẵng ghi nhận hơn 1,5 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy dấu hiệu kinh doanh lạc quan của Trung Thủy Đà Nẵng sau thời gian dài làm ăn bết bát.

Gánh gần 1.300 tỷ đồng trái phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản số 047/2023/CV-TTĐN của CTCP Trung Thủy Đà Nẵng về việc công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, tính đến ngày 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, ở mức hơn 767 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ mức 2,33 lên 2,62 lần; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) là 0,2%; tỷ lệ dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu ở mức 1,66 lần.

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2023 ở mức hơn 1,5 tỷ đồng. Mặc dù vậy, kết quả này cũng vẫn "lạc quan" hơn rất nhiều so với con số lỗ 94 tỷ đồng của năm 2022. Trước đó, tài chính năm 2021, Trung Thủy Đà Nẵng không phát sinh chỉ số về lợi nhuận.

Trước đó, CTCP Trung Thủy Đà Nẵng cũng đã công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu. Cụ thể, lô trái phiếu TDNCH2225001 của Trung Thủy Đà Nẵng có trị giá 1.300 tỷ đồng, phát hành ngày 14/1/2022, kỳ hạn 42 tháng, đáo hạn vào 14/7/2025.

Trung Thủy Đà Nẵng là chủ đầu tư của dự án khu du lịch sinh thái Nam Ô (TP. Đà Nẵng). Ảnh: Thành Vân.

Theo thông tin công bố, công ty đã mua lại trước hạn 7,1 tỷ đồng trong tổng số 1.300 tỷ đồng giá trị phát hành. Đồng thời, công ty đã thanh toán lãi hơn 130 tỷ đồng.

Trung Thủy Đà Nẵng là một thành viên trong hệ sinh thái của CTCP Tập đoàn Trung Thủy (Trung Thủy Group), thành lập tháng 10/2010 với vốn điều lệ chỉ có 6 tỷ đồng. Đến đầu năm 2020, công ty tăng vốn khủng, từ 20 tỷ đồng lên 735 tỷ đồng, tương ứng gấp 36,7 lần.

Về Trung Thủy Group, doanh nghiệp này được thành lập tháng 5/2007 do bà Dương Thanh Thủy là người đại diện theo pháp luật. Từ tháng 3/2019 ông Nguyễn Văn Trung lên giữ vị trí Chủ tịch HĐQT.

Tập đoàn hoạt động chính trong các lĩnh vực: Bất động sản, Nông nghiệp công nghệ cao, Dịch vụ thương mại, Nhà hàng - Khách sạn, Du lịch... Trong đó, bất động sản được xem là ngành mũi nhọn.

Khu du lịch sinh thái Nam Ô có tổng vốn đầu tư khoảng 4.500 tỷ đồng. Ảnh: Thành Vân.

Dự án 4.500 tỷ ở Đà Nẵng khởi động trở lại

Trung Thủy Đà Nẵng chính là chủ đầu tư của dự án khu du lịch sinh thái Nam Ô (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) với tổng vốn đầu tư khoảng 4.500 tỷ đồng. Giữa tháng 4/2023, công ty này đã chính thức tổ chức lễ khởi động dự án khu du lịch sinh thái Nam Ô sau nhiều năm "đắp chiếu".

Dự án này có tổng diện tích 35ha bao gồm 25ha dự án, 10ha diện tích bờ biển, trải dài trên 3km đường bờ biển và đặc biệt là nằm ngay trong lòng làng chài Nam Ô, khu du lịch sinh thái Nam Ô sở hữu hệ tiện ích cao cấp với nhiều hạng mục quy mô, kiến trúc ấn tượng.

Được biết năm 2010, dự án được UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch hơn 36ha ở làng Nam Ô. Tuy nhiên dự án dừng thì công thời gian dài do vướng mắc các ý kiến phản đối của người dân địa phương và ảnh hưởng dịch COVID-19.

Năm 2019, UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt điều chỉnh tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô, điều chỉnh diện tích giảm còn gần 25ha.

Trong đó, TP. Đà Nẵng đưa 5 lối xuống biển ra khỏi ranh giới dự án để phục vụ cộng đồng; đưa ghềnh Nam Ô, bãi cát ra khỏi dự án; điều chỉnh vệt đất mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành thành công viên, bãi đỗ xe công cộng; mở rộng đường dân sinh hiện trạng (giữa khu dân cư và dự án) từ rộng 4m lên 5,5m.

Như vậy, sau gần 13 năm, đến nay dự án đã khởi động trở lại. Theo chủ đầu tư, dự án khu du lịch sinh thái Nam Ô là khu du lịch cao cấp với kỳ vọng trở thành một điểm đến độc đáo trên tuyến hành trình di sản Huế - Đà Nẵng - Hội An.

Tác giả: THÀNH VÂN

Nguồn tin: nhadautu.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP