Tin địa phương

Khai thác đất trái phép gây ô nhiễm khu vực nghĩa trang Hòa Sơn

Là nơi an nghỉ của người đã khuất nhưng tình trạng khai thác đất trái phép, gây ô nhiễm tại khu vực nghĩa trang Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng vẫn luôn tấp nập. Mỗi ngày, hàng trăm xe tải lớn ầm ầm nối đuôi nhau ra vào dù chưa được cấp phép sử dụng đường nội bộ nghĩa trang Hòa Sơn.

Những ngày qua, người dân xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng bức xúc phản ánh đến cơ quan chức năng vấn nạn khai thác, vận chuyển đất đồi khu vực nghĩa trang Hòa Sơn.

Theo ghi nhận của PV, tại nghĩa trang Hòa Sơn những binh đoàn xe tải trọng lớn nối đuôi nhau nườm nượp vận chuyển đất đồi từ một khu vực khai thác ngay vành nghĩa trang.

Đáng nói là, việc khai thác đất diễn ra ngay sườn đồi, phía trên khu vực mồ mả, chôn cất người đã khuất. Từ tiếng ồn đến bụi bay mịt mù, phủ đầy chất bẩn lên những bia mộ linh thiêng. Để vận chuyển số đất này ra ngoài là hàng chục xe tải lớn băng qua các tuyến đường nội bộ nghĩa trang.

Việc khai thác đất diễn ra ngay sườn đồi, phía trên khu vực mồ mả, chôn cất người đã khuất.

Theo tìm hiểu của PV, việc khai thác vận chuyển đất đồi nói trên là do ông Trương Hoàng Nhật (trú xã Hòa Sơn) thực hiện. Chưa nói đến các văn bản pháp lý về việc khai thác đất, đến nay, ông Trương Hoàng Nhật vẫn chưa được UBND TP. Đà Nẵng cho phép sử dụng đường nội bộ nghĩa trang để vận chuyển đất.

Nguồn tin từ sở Xây dựng TP. Đà Nẵng cho hay, Ban Quản lý nghĩa trang TP. Đà Nẵng có văn bản xin ý kiến Sở về việc cho phép ông Trương Hoàng Nhật được sử dụng đường nội bộ nghĩa trang Hòa Sơn vận chuyển đất đai. Tuy nhiên, do không đầy đủ thủ tục nên sở Xây dựng TP. Đà Nẵng không trình lên UBND thành phố mà yêu cầu bổ sung.

Xe tải lớn ầm ầm nối đuôi nhau ra vào dù chưa được cấp phép sử dụng đường nội bộ nghĩa trang Hòa Sơn

Ngày 16/3, trả lời PV, Giám đốc ban Quản lý nghĩa trang TP. Đà Nẵng Trần Văn Nam cho biết, cơ quan chức năng đã lập biên bản yêu cầu ông Nhật dừng hoạt động sử dụng đường nội bộ nghĩa trang Hòa Sơn để vận chuyển đất.

Thế nhưng, trong 3 ngày 16 - 18/3 bám hiện trường khai thác đất, PV bắt gặp và ghi lại cảnh xe cộ, máy móc vẫn đang đào phá nơi đây. Hàng chục lượt xe khổ lớn vẫn gầm rú đưa đất đồi đi san lấp các dự án bất động sản lân cận.

Hàng chục lượt xe khổ lớn đưa đất đồi đi san lấp các dự án bất động sản lân cận.

Sự ngang nhiên của chủ khai thác, vận chuyển đất này còn thể hiện ở chỗ Ban Quản lý nghĩa trang TP. Đà Nẵng yêu cầu ông Trương Hoàng Nhật cam kết chỉ sử dụng xe tải trọng nhỏ để vận chuyển đất. Thế nhưng, thực tế việc vận chuyển đất ở đây hoàn toàn sử dụng xe 3 chân, 4 chân. Phải chăng, ông Trương Hoàng Nhật đang coi thường quy định hay đang có sự buông lỏng quản lý của ban Quản lý nghĩa trang TP. Đà Nẵng?! Câu hỏi này xin giành đến các cơ quan có thẩm quyền cao hơn.

Báo TN&MT sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin vụ việc đến độc giả!

Tác giả: Võ Hà

Nguồn tin: Báo Tài nguyên và Môi trường

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP