Giải trí

Huỳnh Hồng Loan: "Tôi nhận vai diễn không phải vì cát-xê"

Với diễn viên Huỳnh Hồng Loan, việc nhận một vai diễn liên quan đến nhiều yếu tố, thế nên tiền cát-xê không phải là yếu tố duy nhất.

Sau 2 năm nghỉ ngơi để chăm sóc gia đình và lo việc kinh doanh, Huỳnh Hồng Loan đã chính thức trở lại màn ảnh với một vai diễn đầy ấn tượng trong thời gian sắp tới.

Nói về vai diễn đánh dấu sự trở lại này, Huỳnh Hồng Loan hào hứng chia sẻ: “Đây là vai diễn Loan trong bộ phim truyền hình mang tên Mẹ rơm của đạo diễn Nguyễn Phương Điền. Sau nhận được kịch bản, tôi dành toàn bộ thời gian của cá nhân để nghiền ngẫm kịch bản, phân tích, học thoại, trao đổi về nhân vật và diễn thử cùng với đạo diễn, các anh chị diễn viên trong ê-kíp nhằm chuẩn bị thật tốt cho vai diễn đánh dấu sự trở lại của bản thân mình”.

Nữ diễn viên Huỳnh Hồng Loan.

Ngoài ra, nữ diễn viên 9X còn tiết lộ thêm lý do cô nhận vai diễn mới sau 2 năm nghỉ ngơi. “Trước hết là về nội dung phim. Kịch bản của nhà sản xuất này thường khai thác đề tài gia đình, rất đời thường, ấm áp và gần gũi. Đây cũng là đề tài mà tôi rất yêu thích và có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Hơn nữa, bộ phim Mẹ rơm sẽ được quay tại Phan Rang (Ninh Thuận) – một vùng đất có nhiều cảnh quan thiên nhiên ấn tượng. Đây là một yếu tố rất thu hút để tôi nhận phim, vì tiêu chí đặc biệt của tôi trong lần quay trở lại màn ảnh nhỏ này là phải đi xa nơi quen thuộc Tp.HCM để đến khám phá những mảnh đất mới”, Huỳnh Hồng Loan cho biết.

Trong phim Mẹ rơm, Huỳnh Hồng Loan đóng vai người phụ nữ có số phận bi đát tên Loan.

Trước luồng ý kiến cho rằng, cát-xê phim “khủng” cũng là lý do thuyết phục Huỳnh Hồng Loan trở lại với ống kính. Nữ diễn viên 9X thẳng thắn cho biết: “Nói "khủng" thì hơi quá nhưng đúng là cát-xê của vai này cũng khá hấp dẫn. Nhưng, tôi nhận vai diễn không phải vì cát-xê. Như tôi chia sẻ ở trên, việc nhận một vai diễn liên quan đến nhiều yếu tố chứ tiền cát-xê không phải là duy nhất”.

Vai diễn Huỳnh Hồng Loan trong phim mới là một người phụ nữ có số phận bi đát, tính cách khù khờ, chậm chạp, yêu thương gia đình và mọi người. Nữ diễn viên 9X mong muốn mình phải thể hiện được nhân vật này để khán giả cảm thông cho một người phụ nữ giàu tình thương, khao khát một gia đình hoàn thiện, một hạnh phúc trọn vẹn.

Huỳnh Hồng Loan và các bạn diễn trong phim.

“Nhân vật Loan trong phim Mẹ rơm là cô gái nhà nghèo ở vùng quê xa xôi hẻo lánh với phong cách thời trang giản dị, khác hoàn toàn với Huỳnh Hồng Loan ở ngoài đời nên tôi phải mất công nhiều để lên kế hoạch. Tôi sửa soạn nhiều trang phục, phụ kiện sẵn có của mình để đóng phim, tìm mua thêm một số món đồ ở các phiên chợ quê, thậm chí là hỏi xin đồ cũ của mẹ và mọi người để đầu tư cho vai diễn”, Huỳnh Hồng Loan tâm sự thêm.

Nói thêm về độ khó của vai diễn mới, Huỳnh Hồng Loan tự tin cho biết: “Sau vai Cúc phim Tiệm ăn dì ghẻ, tôi thấy không còn vai diễn nào làm khó được mình nữa. Tôi nắm bắt nhân vật nhanh và luôn bắt mình đào sâu hơn kịch bản, cộng với sự nghiêm túc, nỗ lực trong công việc thì vai diễn nào cũng có thể chinh phục được”.

Tác giả: LÊ ANH

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP