Thế giới

Hơn 60 binh sĩ Nga thiệt mạng trong cuộc tấn công của Ukraine đêm giao thừa

Ngày 2/1, Nga xác nhận hơn 60 binh sĩ của nước này đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine.

Cuộc tấn công nhắm vào một tòa nhà được sử dụng bởi lực lượng Nga ở thành phố Makeyevka thuộc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (vừa sáp nhập Nga).

Đống đổ nát ở Makeyevka, Donetsk sau khi bị Ukraine pháo kích. Ảnh: Sputnik

Theo Bộ quốc phòng Nga, quân đội Ukraine đã phóng 6 tên lửa từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt cơ động cao HIMARS mà Mỹ cung cấp về phía tòa nhà.

Hai tên lửa bị lực lượng phòng không Nga đánh chặn, song bốn quả đã bắn trúng mục tiêu, khiến 63 binh sĩ Nga thiệt mạng.

Bộ trưởng Thông tin của Donetsk, ông Daniil Bezsonov cho biết, vụ tấn công xảy ra chính xác vào lúc 0 giờ 1 phút vào đêm giao thừa, trong khi các binh sĩ Nga đang mừng năm mới.

Trong một diễn biến khác, chính quyền Ukraine hôm 2/1 cho biết các lực lượng nước này đã bắn hạ 45 máy bay không người lái (UAV) Nga trong đêm Giao thừa.

Tuyên bố cho hay 13 UAV đã bị bắn hạ vào cuối năm 2022 và 32 chiếc khác bị tiêu diệt vào đầu năm mới. Chính quyền Ukraine không tiết lộ số UAV trên có tấn công được mục tiêu mà chúng hướng đến hay không.

Tuy nhiên, Ukraine cáo buộc Nga tấn công thủ đô Kiev và các thành phố khác bằng tên lửa và UAV do Iran sản xuất.

Andriy Nebitov, người đứng đầu lực lượng cảnh sát Kiev, sau đó đăng trên Facebook bức ảnh xác một chiếc UAV bị bắn rơi có dòng chữ "Chúc mừng năm mới" bằng tiếng Nga.

Nga hiện chưa lên tiếng về các thông tin này.

Tác giả: Mộc Miên (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP