Trong nước

Hôm nay miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trình nhân sự để bầu mới

Tiếp tục chương trình công tác nhân sự, hôm nay, 2/4, sau quy trình miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước, Quốc hội nghe, thảo luận về phương án nhân sự dự kiến để bầu Chủ tịch nước mới.

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chiều 1/4 (Ảnh: Quốc Chính).

Cụ thể, đầu giờ làm việc buổi sáng, Quốc hội nghe UB Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Chủ tịch nước sẽ báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội về nội dung này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ít phút phát biểu (nếu có) trước khi Quốc hội tiến hành miễn nhiệm ông bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Thực tế, còn ít tháng nữa, nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ mới chính thức khép lại. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ còn tiếp tục công tác, đảm nhiệm vị lãnh đạo chủ chốt của nhà nước khi tại Đại hội Đảng vừa qua, ông đã tái đắc cử Ban chấp hành Trung ương khóa XIII, được bầu tiếp tục tham gia Bộ Chính trị khóa XIII.

Việc miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc là để người đứng đầu cơ quan điều hành sẽ chuyển sang đảm nhận chức vụ lãnh đạo khác trong bộ máy nhà nước.

Sau quy trình miễn nhiệm Thủ tướng, cuối buổi sáng, UB Thường vụ Quốc hội trình đề xuất miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước đương nhiệm Nguyễn Phú Trọng hiện tại đang tiếp tục gánh vác trọng trách là Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ông phải đảm nhiệm cùng lúc trách nhiệm người lãnh đạo đứng đầu Đảng và lãnh đạo đứng đầu nhà nước từ cuối năm 2018, sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần giữa nhiệm kỳ công tác. Với việc được miễn nhiệm chức vụ nguyên thủ quốc gia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể dành thời gian, chuyên tâm cho nhiệm vụ lãnh đạo Đảng.

Phát biểu trước Quốc hội tại phiên khai mạc kỳ họp này, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng chia sẻ, việc phải kiêm nhiệm nhiều việc cũng ảnh hưởng tới công tác Chủ tịch nước.

Việc bỏ phiếu miễn nhiệm Chủ tịch nước được thực hiện trong buổi chiều ngày 2/4.

Ngay sau đó, UB Thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước mới thay vị trí ông Nguyễn Phú Trọng vừa được miễn nhiệm.

Như thông tin đã đưa, danh sách đề cử có một nhân sự duy nhất là ông Nguyễn Xuân Phúc, người vừa được miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ ngày hôm qua.

Quốc hội có thời gian cuối buổi làm việc chiều để thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự được trình để bầu Chủ tịch nước mới.

Tác giả: Phương Thảo

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP