Giải trí

Hoa hậu Thùy Tiên gửi đơn đề nghị công an xử lý bà Đặng Thùy Trang

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM đề nghị khởi tố vụ án, xử lý đối với bà Đặng Thùy Trang về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Trong đơn Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên (24 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) đã đề nghị Công an Tp.HCM khởi tố vụ án, xử lý đối với bà Đặng Thùy Trang (quê Cần Thơ) về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Được biết, đây là diễn biến mới trong vụ tranh chấp ồn ào giữa Hoa hậu Thùy Tiên và bà Đặng Thùy Trang.

Trong đơn, Hoa hậu Thùy Tiên tố cáo bà Đặng Thùy Trang đã dẫn dắt dư luận, ám chỉ cô tham gia đường dây mại dâm.

Theo đó, ngày 7/9, Bộ Công an khởi tố đường dây môi giới mại dâm do Lê Hoàng Long (SN 1991) cầm đầu. "Bà Trang đã cố ý sử dụng hình ảnh của tôi, đưa các bức hình tôi đứng cạnh Lê Hoàng Long, sau đó đưa tin úp mở, lời lẽ ám chỉ trên mạng xã hội khiến công chúng hiểu tôi có liên quan vụ việc nhằm xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm tôi", Hoa hậu Thùy Tiên trình bày.

Ngoài ra, Hoa hậu Thùy Tiên còn tố cáo bà Đặng Thùy Trang bịa đặt, vu khống mình quỵt nợ, gài bẫy và xúc phạm danh dự. Cụ thể, Hoa hậu Thùy Tiên trình bày rằng thời gian gần đây, bà Trang liên tục đăng bài nói rằng cô mượn nợ số tiền 1,5 tỷ đồng.

"Thực tế, tôi chưa từng nhận tiền hay tài sản như bà Trang đã nêu. Nếu có tranh chấp, bà Trang cần khởi kiện ra tòa yêu cầu can thiệp nhưng bà không làm như vậy mà liên tục vu khống tôi quỵt nợ", Hoa hậu Thùy Tiên nêu trong đơn gởi Công an Tp.HCM.

Hoa hậu Thùy Tiên cho rằng bà Đặng Thùy Trang đã lợi dụng mạng xã hội, lợi dụng quyền tự do dân chủ để xúc phạm uy tín cá nhân cô. Từ đó, Thùy Tiên đề nghị Công an Tp.HCM khởi tố vụ án, xử lý bà Đặng Thùy Trang về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Thùy Tiên cũng yêu cầu tòa buộc bà Trang bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần với số tiền 387,6 triệu đồng.

Đơn của Hoa hậu Thùy Tiên gửi Công an Tp.HCM

Trước đó, đầu tháng 11 vừa qua, TAND quận Gò Vấp đã thụ lý vụ án tranh chấp hợp đồng vay tiền giữa nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang và bị đơn là Hoa hậu Thùy Tiên.

Bà Trang cho rằng, giữa năm 2017, Thùy Tiên vay bà 1,5 tỷ đồng để làm chi phí tham gia Hoa khôi Nam Bộ, với cam kết giữa đôi bên. Bà Trang nhờ người khác đứng tên là người cho vay, bà ký trong giấy vay mượn với tư cách là người làm chứng.

Tuy nhiên, Thùy Tiên đạt giải nhưng không thực hiện cam kết, không trả tiền. Tháng 4/2019, Thùy Tiên hẹn bà Trang ra quán cà phê ở quận Bình Thạnh để trả nợ nhưng tại đây đã chụp và xé giấy vay mượn nợ.

Bà Trang khởi kiện, yêu cầu Thùy Tiên trả cho bà gần 2,4 tỷ đồng (bao gồm 1,5 tỷ đồng tiền nợ và 932 triệu đồng tiền bồi thường). Đồng thời, bà Trang buộc Thùy Tiên phải cải chính thông tin, đăng thông báo xin lỗi công khai trên ba trang báo.

TAND quận Gò Vấp cũng vừa thụ lý vụ án tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, chấm dứt hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân giữa Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và bị đơn là bà Đặng Thùy Trang.

Tác giả: Trúc Chi

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP