Xã hội

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc làm 7 người chết

Đầu xe tải biến dạng, nhiều cây gỗ văng ra đường sau vụ tai nạn làm 7 người chết vào đêm 22/3.

Đêm 22/3, xe tải chở gỗ keo trong lúc lưu thông trên tỉnh lộ 530 đã đâm vào taluy dương ở khu vực dốc Bả Vai, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.

Cú tông mạnh khiến xe tải bị lật, đổ vào ta luy dương. Thời điểm xảy ra tai nạn, ôtô chở 7 người vừa đi thu hoạch gỗ. Ảnh: CTV.

Trao đổi với Zing, Cục CSGT cho biết tai nạn khiến cả 7 người tử vong, gồm tài xế, phụ xe và 5 công nhân.

Theo dữ liệu trích xuất, lúc 21h18, tốc độ xe tải là 46 km/h. 10 giây trước khi tai nạn xảy ra, xe có vận tốc 33 km/h.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết chiếc xe gặp nạn được sản xuất năm 2015 tại Việt Nam. Chủ xe theo giấy đăng ký là một doanh nghiệp kinh doanh gỗ có trụ sở tại Yên Định, Thanh Hóa. Tải trọng cho phép của xe là 17.900 kg. Số người cho phép chở là 2.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân. Ông Bình yêu cầu các cơ quan chức năng đến hiện trường, phối hợp cùng lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.

Gỗ dồn về phía đầu xe rồi văng xuống lòng đường.

Trưa 23/3, các cơ quan chức năng đang giải phóng hiện trường vụ tai nạn.

Tai nạn xảy ra tại xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, cách trung tâm TP Thanh Hóa khoảng 100 km. Ảnh: Google Maps.

Danh tính 7 nạn nhân tử vong:

1. Phạm Thị Bích (sinh năm 1980, ở bản Cảy, xã Trí Lang, huyện Lang Chánh).

2. Lê Thị Thi (sinh năm 1988, ở bản Cảy, xã Trí Lang, huyện Lang Chánh).

3. Lê Thị Cảnh (sinh năm 1984, ở bản Cảy, xã Trí Lang, huyện Lang Chánh).

4. Lê Thị Sơn (sinh năm 1972, ở bản Giàng Vìn, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh).

5. Lê Minh Lá sinh năm 1962, ở bản Giàng Vìn, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh).

6. Nguyễn Quốc Hương (sinh năm 1973, ở phố II, thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định).

7. Tô Quanh Văn (sinh năm 1974, ở phố II, thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định).

Tác giả: Hông Quang

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP