Xã hội

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ việc Giám đốc bệnh viện chết bất thường tại phòng làm việc

Nguyên nhân ban đầu về sự việc Giám đốc Bệnh viện C Thái Nguyên chết bất thường tại phòng làm việc có thể do đột quỵ.

Theo lãnh đạo Công an TP Sông Công, ông Soạn có tiền sử bị bệnh lý về tim mạch, cao huyết áp.

Hiện chưa có kết luận về nguyên nhân ông Soạn tử vong tuy nhiên bước đầu nhận định ông Soạn tử vong do đột quỵ.

Trước đó, vào sáng 21/8, Bệnh viện C Thái Nguyên thực hiện giao ban đầu tuần như thường lệ, nhưng đến giờ họp, mọi người vẫn không thấy Giám đốc bệnh viện tới họp.

Nhiều cán bộ sốt ruột đã gọi điện cho ông Soạn thì chỉ thấy điện thoại đổ chuông mà không thấy ông nghe máy.

Bệnh viện C Thái Nguyên nơi xảy ra sự việc.

Một số người sốt ruột đã đẩy cửa phòng làm việc của ông Soạn vào thì thấy ông đã tử vong ngay trên giường ngủ trong phòng làm việc.

Thông tin về sự việc, Lãnh đạo Công an TP Sông Công cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Công an TP Sông Công đã vào cuộc điều tra.

Thời điểm phát hiện tử vong phòng ông Soạn khóa trái cửa. Gia đình ông Soạn đã có đơn từ chối khám nghiệm pháp y với lý do Giám đốc bệnh viện C Thái Nguyên tử vong do vấn đề bệnh lý.

Tuy chưa có kết luận chính thức liên quan đến cái chết của ông Soạn nhưng nhiều nhận định cho rằng ông Soạn có thể đã tử vong do đột quỵ tại phòng làm việc.

Tác giả: Văn Đại

Nguồn tin: Pháp Luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP