Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ trộm cắp xảy ra vào rạng sáng ngày 30/6/2025. Lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý hàng hóa tại khu vực kho hàng thuộc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Nguyễn Văn Thái (SN 2000, trú xã Sóc Sơn, TP Hà Nội) đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.
![]() |
Các đối tượng trộm cắp và tang vật |
Thái đã lái xe ô tô đến kho hàng, sau đó cùng với Nguyễn Mạnh Hoàng (SN 2004, trú xã Sóc Sơn, TP Hà Nội) lấy đi 14 kiện hàng. Các đối tượng này sau đó đã dùng dao nhọn rạch kiện hàng để lấy trộm 138 máy tính mini.
Chỉ hai ngày sau vụ trộm, vào tối 1/7/2025, Thái đã liên hệ Nguyễn Hồng Sơn (SN 1996, trú xã Nội Bài, TP Hà Nội) để nhờ bán số máy tính đã trộm cắp được. Sơn đã đồng ý và tìm được chỗ mua với giá 1.820.000 đồng/1 máy tính. Tuy nhiên, Sơn chỉ báo lại với Thái là 1.400.000 đồng/1 máy, hưởng số tiền chênh lệch này và còn được hưởng thêm 20% tổng số tiền bán máy tính.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ trộm cắp tài sản, Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài đã nhanh chóng phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, đến ngày 10/7/2025, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can: Nguyễn Văn Thái và Nguyễn Mạnh Hoàng bị khởi tố về tội Trộm cắp tài sản; Nguyễn Hồng Sơn bị khởi tố về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Toàn bộ số máy tính mini bị các đối tượng trộm cắp đã được lực lượng chức năng thu giữ.
Lực lượng chức năng Công an Thành phố đã và đang làm việc, cảnh báo các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh dịch vụ kho vận, giao nhận hàng hóa tại sân bay Nội Bài. Mục tiêu là yêu cầu tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt là trong khâu xuất nhập hàng hoá, nhằm tránh để các đối tượng lợi dụng sơ hở thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Tác giả: Cao Thắng
Nguồn tin: vov.vn