Pháp luật

Hai thanh niên kẹp cổ, hành hung cán bộ tại chốt kiểm dịch

Khi được yêu cầu dừng xe kiểm tra y tế và nhận khẩu trang miễn phí, 2 thanh niên xúc phạm, tấn công thành viên chốt kiểm dịch

Chốt kiểm dịch xã Tiên Sơn nơi xảy ra sự việc

Công an tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan điều tra Công an huyện Tiên Phước đang làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn.

Khoảng 21h tối 11/4, Nguyễn Phước Tài (SN 1982) điều khiển xe máy chở Nguyễn Phúc Tình (SN 1986) qua chốt kiểm soát dịch COVID -19 đặt tại xã Tiên Sơn. Khi thấy cả 2 thanh niên trên không đeo khẩu trang, tổ công tác yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra thân nhiệt và phát khẩu trang y tế.

Sau khi nhận khẩu trang, Tình không đeo và có lời lẽ xúc phạm rồi dùng mũ bảo hiểm đánh cán bộ công an. Tài kẹp cổ một thành viên khác, lấy máy cưa lốc mang theo trên xe giật nổ để đe dọa, uy hiếp tổ công tác. Cơ quan chức năng đã khống chế hai đối tượng, tạm giữ các tang vật liên quan và lập biên bản vụ việc.

Trong ngày 12/4, Công an các đơn vị, địa phương đã lập biên bản xử lý 25 trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định với số tiền 4.00.000 đồng

Quảng Nam khen thưởng các y, bác sĩ điều trị thành công ca bệnh COVID-19 số 57

Tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, UBND tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức trao tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, tặng Bằng khen và tiền thưởng cho cá nhân TS.BS. Lê Viết Nhiệm - Trưởng khoa Y học nhiệt đới và tập thể y bác sĩ, nhân viên y tế khu cách ly điều trị COVID-19 của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Ông Trần Văn Tân (phải) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam trao tặng Bằng khen cho TS-BS Lê Viết Nhiệm.

Dịp này, TS.BS. Đinh Đạo - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đã trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly theo quy định của Bộ Y tế cho đội ngũ trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19 số 57.

Trước đó, ông C.P.S. (66 tuổi, quốc tịch Anh) - bệnh nhân thứ 57 ở Việt Nam mắc COVID – 19 nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Đây là bệnh nhân duy nhất điều trị tại Quảng Nam. Sau hơn hai tuần điều trị tại đây, ngày 5/4 ông đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ 2, đủ điều kiện xuất viện. Ngày xuất viện, du khách này đã không khỏi xúc động, ông cúi đầu và nói lời cảm ơn bằng tiếng Việt đối với các bác sỹ và đội ngũ nhân viên đã tận tình chăm sóc, cứu chữa

Tác giả: HOÀI VĂN

Nguồn tin: Báo Tiền phong

  Từ khóa: chốt kiểm dịch , hành hung

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP