Pháp luật

Hai nhóm thanh niên hỗn chiến trong quán lẩu, 2 người thương vong

Theo báo CAND, ngày 18/1, Công an quận Bình Tân, TP.HCM điều tra làm rõ người liên quan đến vụ ẩu đả tại một quán lẩu gần hẻm 257, đường Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khuya 17/1, nhiều người dân phát hiện tiếng la hét, đuổi đánh và dùng hung khí chém nhau tại quán lẩu. Một lúc sau, cả 2 nhóm rút đi. Có 2 người bị thương nặng được chuyển vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên 1 người không qua khỏi.

Hiện trường quanh vụ án mạng được phong tỏa. Ảnh: Thanh Niên

Công an quận Bình Tân đã đến phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ việc, quán lẩu có một đám tiệc. Trong lúc ăn uống, một số người trong nhóm mâu thuẫn rồi xô xát, báo Dân Trí thông tin.

Mới đây, tối 12/1, Công an huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội "Cố ý gây thương tích".

Các đối tượng bị bắt giữ là Đặng Nguyễn Nhật Khang (SN 2003), Trương Văn Quyến (SN 2005) và Trương Văn Chương (SN 2005), tất cả cùng trú tại xã Quảng An, huyện Quảng Điền.

Trước đó, tối 29/12, các đối tượng Quyền, Chương, Khang cùng một đối tượng khác mang theo dao phóng lợn, gậy bóng chày, gậy điện đến nhà Trương Hữu Qúy (SN 2005, trú tại xã Quảng Thành, Quảng Điền) để nói chuyện về lí do Qúy chạy xe qua lại trước quán nơi nhóm Quyến đang nhậu.

Sau khi nhóm Quyến bỏ về thì Qúy đã nhắn tin, điện thoại gọi nhóm bạn gồm 9 người (trong đó có Cao Khả Hải) đem theo dao phát cỏ, vỏ bia đi tìm nhóm Quyến để gây gổ, giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến trước cổng trường THPT Hóa Châu (xã Quảng An, huyện Quảng Điền) thì hai nhóm gặp nhau và dùng hung khí mang theo đánh nhau.

Hậu quả, Cao Khả Hải bị chấn thương sọ não với tỷ lệ thương tật 36%, Trương Văn Chương bị thương ở đầu, tay với tỷ lệ thương tật 6%.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Điền đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.

Tác giả: Thục Hiền (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP