![]() |
Cảnh sát bao vây hiện trường. Ảnh Reuters. |
Theo cảnh sát, nghi phạm được xác định là Robin Westman, 23 tuổi, mặc đồ đen và nổ súng từ bên ngoài cửa sổ vào các học sinh đang ngồi trong nhà thờ thuộc khuôn viên trường, sau đó bước vào và tự sát tại hiện trường. Hai em nhỏ, 8 và 10 tuổi, đã tử vong ngay tại chỗ.
“Đây là hành vi bạo lực cố ý nhắm vào trẻ em và những người đang cầu nguyện. Việc nổ súng vào một nhà thờ đầy học sinh là hành vi hèn nhát và không thể chấp nhận được”, Cảnh sát trưởng Minneapolis Brian O'Hara tuyên bố trong cuộc họp báo.
Các quan chức cho biết Westman sử dụng nhiều loại vũ khí, bao gồm súng trường, súng ngắn và súng lục, tất cả đều được mua hợp pháp. Cảnh sát đã thu giữ thêm vũ khí tại những địa điểm khác có liên quan đến nghi phạm.
Nghi phạm được xác nhận là nam giới, tuy nhiên hồ sơ pháp lý cho thấy tên của hắn được đổi từ “Robert” sang “Robin” vào năm 2020 với lý do nhận dạng là nữ. Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey cảnh báo công chúng không nên lợi dụng sự kiện này để bôi nhọ hay phân biệt đối với cộng đồng người chuyển giới.
Giám đốc FBI Kash Patel cho biết vụ việc đang được điều tra như một hành động khủng bố trong nước và tội ác thù hận tôn giáo nhắm vào người Công giáo. Một tuyên bố trực tuyến do Westman đăng tải hiện đang được các nhà chức trách phân tích. Nội dung của phát ngôn này cho thấy nghi phạm có dấu hiệu trầm cảm và có ý định thực hiện một vụ tấn công hàng loạt.
Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh treo cờ rủ trên toàn quốc để tưởng niệm các nạn nhân.
Trường Công giáo Annunciation, một trường tiểu học tư thục với khoảng 395 học sinh, đã trở thành hiện trường của vụ xả súng học đường thứ 146 tại Mỹ trong năm nay, theo số liệu của các cơ quan chức năng. Đồng thời, vụ xả súng này xảy ra chỉ vài giờ sau ba vụ xả súng khác trong khu vực Minneapolis, mặc dù giới chức cho rằng các vụ việc này không có liên hệ với nhau.
Thành phố Minneapolis đã chứng kiến sự gia tăng các vụ bạo lực súng đạn trong những năm gần đây, đặc biệt kể từ sau vụ cảnh sát sát hại người đàn ông da màu George Floyd năm 2020, dẫn đến bất ổn dân sự kéo dài và tình trạng thiếu hụt nhân sự trong lực lượng cảnh sát.
Tiểu bang Minnesota gần đây cũng trải qua một đợt bạo lực chính trị nghiêm trọng khi một tay súng giả danh cảnh sát giết hại một lãnh đạo Hạ viện bang và làm bị thương các quan chức khác trong một vụ ám sát được cho là có chủ đích.
Tác giả: Tiến Duy
Nguồn tin: cand.com.vn