Pháp luật

Hai mẹ con cô giáo tử vong, cổ người con có vết cắt

Người mẹ được phát hiện nằm bất động dưới bếp, con trai 18 tuổi có vết cắt trên cổ.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường. Ảnh: Trí Nhân/báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo báo Bà Rịa - Vũng Tàu, sáng nay (10/7), tại căn nhà tại đường số 6, thôn Quảng Thành 1, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xảy ra vụ hai mẹ con cô giáo tử vong.

Người mẹ là L.T.T. (giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn), còn con trai tên H.V.H. (SN 2003) mới thi tốt nghiệp THPT. Thời điểm mọi người phát hiện sự việc vào khoảng hơn 7 sáng.

Lực lượng chức năng có mặt điều tra vụ việc hai mẹ con cô giáo tử vong. Ảnh: báo Công an nhân dân


PV Nguyễn Long/báo Thanh niên online thuật lại, cháu bé là con của chị L.T.T. ngủ dậy, xuống bếp thì phát hiện mẹ mình nằm úp mặt xuống nền gạch, nằm bất động trên vũng máu. Tại giường ngủ của anh trai tên H.V.H., cháu bé phát hiện anh mình cũng có tình trạng tương tự với vết thương bị cắt trên cổ và dao vẫn còn nằm ngay cổ nạn nhân.

Cũng theo nguồn trên, sự việc xảy ra lúc chồng của nạn nhân đi làm, cháu H. mới vừa thi xong tốt nghiệp THPT.

Trên báo Bà Rịa - Vũng Tàu, PV Trí Nhân ghi nhận, một số hàng xóm nhà cô giáo LT.T. cho rằng, nguyên nhân xảy ra vụ việc có thể do người con trai có dấu hiệu tâm thần đã dùng dao đâm mẹ tử vong rồi tự tử.

(Tổng hợp)

Tác giả: PV

Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP