Theo thông báo từ liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ 15h ngày 10/7 đã có sự điều chỉnh tăng. Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 210 đồng/lít, lên mức 19.650 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 190 đồng/lít, lên mức 20.090 đồng/lít.
![]() |
Giá xăng dầu đồng loạt tăng trở lại (Ảnh minh họa) |
Cùng chiều tăng với xăng, giá các loại dầu cũng được điều chỉnh: dầu diesel tăng 430 đồng/lít, lên 18.830 đồng/lít; dầu hỏa tăng 240 đồng/lít, lên 18.370 đồng/lít. Riêng dầu mazut giảm nhẹ 240 đồng/kg, xuống còn 15.560 đồng/kg.
Cơ quan điều hành cho biết tiếp tục không trích lập và không chi quỹ bình ổn giá trong kỳ điều hành lần này.
Như vậy, giá xăng trong nước đã quay đầu tăng sau hai lần giảm liên tiếp. Hiện giá xăng đang ở mức thấp nhất trong vòng 4 năm trở lại đây, tương đương với thời điểm tháng 6/2021.
Thống kê cho thấy, từ đầu năm 2025 đến nay, xăng RON 95 đã có 29 lần điều chỉnh với 16 lần tăng và 13 lần giảm. Dầu diesel cũng đã trải qua 15 lần tăng, 13 lần giảm và một lần giữ nguyên giá.
Tính đến hết quý I/2025, Quỹ bình ổn giá xăng dầu vẫn ghi nhận số dư hơn 6.079 tỷ đồng, trong đó riêng Petrolimex chiếm hơn một nửa với khoảng 3.082 tỷ đồng. Việc không sử dụng quỹ trong nhiều kỳ điều hành gần đây là nguyên nhân khiến dư địa quỹ tại một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ở mức cao.
Dự kiến trong các kỳ điều hành sắp tới, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục cân nhắc kỹ lưỡng việc sử dụng quỹ để giữ ổn định thị trường và hỗ trợ người tiêu dùng trong bối cảnh giá dầu thế giới vẫn còn nhiều yếu tố khó lường.
Doanh nghiệp bán lẻ tiếp tục chịu áp lực vì chiết khấu thấp
Dù giá xăng dầu trong nước tăng trở lại, nhiều doanh nghiệp bán lẻ vẫn phản ánh tình trạng thua lỗ kéo dài do mức chiết khấu từ các doanh nghiệp đầu mối giảm sâu, đặc biệt là trong giai đoạn thị trường căng thẳng vào tháng 6 vừa qua khi xung đột giữa Iran và Israel leo thang.
Liên quan đến vấn đề này, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho rằng việc chiết khấu xăng dầu phụ thuộc hoàn toàn vào quy luật thị trường. Đại lý và cửa hàng bán lẻ cần có kế hoạch kinh doanh linh hoạt để thích ứng với biến động cung - cầu và giá cả, không thể trông đợi vào mức chiết khấu cố định.
Theo Cục này, khi giá dầu thế giới ở mức thấp, nguồn cung dồi dào, doanh nghiệp đầu mối thường chiết khấu cao để kích cầu. Ngược lại, khi thị trường biến động, giá dầu tăng mạnh hoặc nguồn cung hạn chế, các đại lý có thể phải chấp nhận mức chiết khấu thấp, thậm chí là âm, để đảm bảo nguồn hàng và duy trì hoạt động.
Cơ quan quản lý cũng nhấn mạnh, pháp luật hiện hành không quy định mức chiết khấu bắt buộc trong kinh doanh xăng dầu. Nhà nước chỉ kiểm soát giá trần bán lẻ để bảo vệ người tiêu dùng và ổn định kinh tế vĩ mô, trong khi việc xác định chiết khấu là thỏa thuận thương mại giữa các bên.
Tác giả: Huy Tùng
Nguồn tin: petrotimes.vn