Nhân ái

Éo le hai mẹ con cùng bị ung thư

Gia đình chị Nguyễn Thị Mầu đã lâm vào khó khăn khi chị được chẩn đoán mắc ung thư vú cách đây 2 năm. Đến nay, con gái chị - Vũ Thanh Thanh mới 20 tuổi - cũng mắc ung thư máu khiến hoàn cảnh gia đình càng thêm cùng quẫn.

Gia đình chị Nguyễn Thị Mầu khốn khổ vì bệnh tật đeo bám. Ảnh do nhân vật cung cấp

Trước khi sóng gió ập đến, dù điều kiện kinh tế không khá giả, nhưng vợ chồng chị Mầu và anh Tuấn (phố Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước) sống hạnh phúc và luôn vui vẻ. Anh Tuấn là bảo vệ, còn chị Mầu làm tạp vụ tại một trường cấp hai. Hai vợ chồng túc tắc nuôi 3 con ăn học.

Năm 2018, chị Mầu phát hiện bị ung thư vú giai đoạn 3. Chạy vạy cho vợ lên chữa ở Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, anh Tuấn phải bán căn nhà cả gia đình đã sinh sống từ lâu để cất tạm 1 căn nhà cấp 4 khác. Sức khỏe chị Mầu tạm ổn định thì cuối năm 2019 vừa qua, đi khám thì phát hiện ung thư đã di căn sang bao tử. Tháng 3.2020, chị phải cắt bỏ hầu hết bao tử và phải dùng ống xông bơm thức ăn hàng ngày.

Cùng thời điểm đó, Thanh lên chăm mẹ ốm rồi cũng phát hiện bị ung thư máu cấp tính. Trước đó, Thanh thường xuyên thấy đau ở vùng bụng nhưng ngại hoàn cảnh gia đình nên giấu mãi. Đến khi chuyển sang Bệnh viện Huyết học TPHCM mới kết luận được Thanh bị bệnh bạch cầu dạng nguyên bào lympho cấp.

Cả hai mẹ con đều mắc bệnh hiểm nghèo nhưng chỉ có chị Mầu là có bảo hiểm y tế. Trong khi đó, bác sĩ tư vấn, trường hợp của Thanh nếu có bảo hiểm sẽ mất 1 tỉ đồng để điều trị, còn không con số đó sẽ gấp 2-3 lần.

Hiện tại, tiền bán nhà đã trả hơn 200 triệu đồng cho việc xạ trị cho chị Mầu nên Thanh vẫn chưa được điều trị kể từ khi phát hiện bệnh.

“Tương lai cháu còn rất dài ở phía trước nhưng vì bạo bệnh mà dở dang quá. Nhà cấp 4 mới xây đang rao bán mà chưa ai mua, hoàn cảnh quá bi đát rồi” - anh Vũ Hải, chú ruột Thanh, ngậm ngùi chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ cho gia đình chị Nguyễn Thị Mầu xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp với chồng của chị là anh Vũ Đức Tuấn, SĐT: 0397579578 hoặc chuyển khoản đến số tài khoản 65510000525269- ngân hàng BIDV, chủ tài khoản: Vũ Thanh Thanh.

Tác giả: PHƯƠNG DUNG

Nguồn tin: Báo Lao động

  Từ khóa: hai mẹ con , ung thư

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP