Pháp luật

Dùng dao thái chuối chém gục thầy cúng đang hành lễ

Do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất rừng nên Tiên đã dùng dao thái chuối chém ông Châu gục tại chỗ.

Liên quan đến thông tin thầy cúng bị chém gục khi đang hành lễ cầu mùa, ngày 2/5, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện Công an xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn (tỉnh Lạng Sơn) xác nhận và cho biết, hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Sơn vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc này.

"Theo thông tin tôi nắm được, vụ việc xảy ra là liên quan đến tranh chấp đất đai. Giữa Triệu Văn Tiên (43 tuổi, trú tại thôn Bản Luông, xã Vũ Lăng) và Triệu Thần Châu (57 tuổi, trú tại xã Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn) có quan hệ chú cháu. Hai người này đã có mâu thuẫn từ trước", đại diện Công an xã Vũ Lăng cho biết.

Theo vị đại diện này, ông Châu làm nghề thầy cúng chuyên đi cúng cầu mùa cho người dân quanh khu vực. Còn ở địa phương, Tiên là một người hay rượu chè.

Đối tượng cùng tang vật vụ án. Ảnh: BVPL

Trước đó, do Tiên đang cần bán gỗ trên mảnh đất đang tranh chấp để lấy tiền trả nợ nhưng ông Châu không đồng ý. Do tức tối nên vào ngày 13/4, khi ông Châu đang làm lễ cúng cầu mùa cho nhà anh trai của Tiên nên đối tượng đã về nhà lấy 1 con dao thái chuối sang, chém ông Châu làm ông bị thương nặng.

Thấy ông Châu gục xuống đất, Tiên tiếp tục lao vào chém nhưng đã bị người dân kịp thời can ngăn và lấy được hung khí. Ngay sau đó, Tiên bỏ trốn lên rừng.

Qua quá trình vận động, Triệu Văn Tiên đã ra đầu thú.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Triệu Văn Tiên về hành vi giết người.

Tác giả: Mai Thùy

Nguồn tin: Báo Đất Việt

  Từ khóa: chém gục , thầy cúng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP